1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Kình ngư” Hoàng Quý Phước độc diễn tại giải vô địch quốc giá

(Dân trí) - Giải bơi-lặn VĐQG (bể 25m) năm 2014 vừa kết thúc sáng 23/3 tại TP. Huế, kình ngư người Đà Nẵng Hoàng Quý Phước là ngôi sao sáng nhất khi anh giành tổng cộng 15 HCV (11 cá nhân, 4 đồng đội), phá 2 KLQG. Đó cũng là số HCV giúp đoàn Đà Nẵng vô địch.

Cụ thể, Hoàng Quý Phước giành HCV ở những nội dung sau: 200m tự do, 100m ngửa, 400m tiếp sức tự do nam (cùng với Nguyễn Văn Tý, Trường Giang, Châu Bá Anh Tư), 100m bướm, 50m tự do, 800m tiếp sức nam, 50m ngửa, 50m bướm, 40m tự do, 100m hỗn hợp, 100m tự do, 200m bướm, 200m tiếp sức nam, 200m hỗn hợp và 400m tiếp sức.


Quý Phước thể hiện được phong độ khá xuất sắc

Quý Phước thể hiện được phong độ khá xuất sắc


Trong số 15 HCV kể trên Hoàng Quý Phước đã phá 2 KLQG. Đầu tiên là ở nội dung 400m tự do khi Hoàng quý Phước về đích đầu tiên với thời gian 3 phút 55 giây 24, kỷ lục cũ do chính Phước xác lập năm 2013 là 3 phút 56 giây 17. Kỷ lục thứ hai mà kình ngư người Đà Nẵng phá được ở nội dung 200m bướm với thời gian 1 phút 58 giây 71, phá kỷ lục cũ của Võ Thái Nguyên là 1 phút 59 giây 55.

Ngoài Hoàng Quý Phước thì tại giải năm nay nổi lên gương mặt trẻ rất đáng chú ý Trần Thị Hồng Cẩm. Mới 13 tuổi nhưng cô gái đến từ Long An đã gây ấn tượng mạnh khi giành HCV nội dung 800m tự do nữ với thời gian 9 phút 1 giây 55, đồng thời phá KLQG của Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước, thời gian 9 phút 2 giây 36). Hồng Cẩm được kỳ vọng sẽ là một Ánh Viên thứ hai của bơi Việt Nam.

Các KLQG tại giải gồm: Trần Thị Hồng Cẩm - 800m tự do nữ với thời gian 9 phút 1 giây 55, Hoàng quý Phước - 400m tự do với thời gian 3 phút 55 giây 24, 400m tiếp sức nữ do - các VĐV TPHCM với thời gian 4 phút 25 giây 79, 200m bướm do Hoàng Qúy Phước phá với thời gian 1 phút 58 giây 71, 400m tiếp sức tự do nữ của các VĐV TPHCM với thời gian 3 phút 58 giây 1.

Chung cuộc, Đà Nẵng nhất toàn đoàn với 15 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ. Tiếp theo lần lượt là: TPHCM (13-1-5), Hải Phòng (4-4-3), Long An (3-13-12), Quảng Bình (3-3-1), Đồng Nai (2-9-2), Quảng Ninh (1-5-3)…

Trước đó, đoàn Hà Nội vô địch giải Lặn với 6 HCV, 3 HCB, 9 HCĐ. Tiếp theo là TPHCM (5-12-3), Đà Nẵng (4-5-2)…

Khánh Quang