1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kiatisuk và U23 Thái Lan có chơi… “chiêu”?

(Dân trí) - Theo phó chủ tịch AFF Dương Vũ Lâm, thông tin mà ông có cho đến thời điểm này là Kiatisuk vẫn được đăng ký với chức danh HLV trưởng đội U23 Thái Lan, cho dù “Zico Thái” tuyên bố giao quyền cho trợ lý. Không loại trừ khả năng có bất ngờ vào giờ chót.

Vị phó chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cho hay Kiatisuk vẫn được đăng ký là HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan tại SEA Games 28, cho dù mới đây chính Kiatisuk tuyên bố sẽ không đến Singapore, mà giao quyền cho các trợ lý của mình tại giải đấu này.

Nguyên nhân để “Zico Thái” đưa ra quyết định trên xuất phát từ chỗ Kiatisuk còn bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan đá trận vòng loại World Cup 2018 với đội tuyển Việt Nam vào ngày 24/5 (tại Bangkok), và dẫn dắt đội tuyển các ngôi sao Thái Lan đá giao hữu với CLB nổi tiếng Chelsea cũng tại Bangkok vào ngày 30/5.

Theo vị phó chủ tịch AFF, có thể hợp đồng tài trợ buộc “Zico Thái” phải toàn tâm toàn ý với đội tuyển các ngôi sao Thái Lan, trước một thương hiệu lớn như Chelsea, nên Kiatisuk buộc phải tạm thời gác chuyện của đội tuyển U23 Thái Lan sang một bên.

Kiatisuk và U23 Thái Lan có chơi… “chiêu”?
Có chi tiết đáng lưu tâm là sau ngày 30/5, Kiatisuk không có việc gì cụ thể cùng đội tuyển Thái Lan, nên khả năng ông sang Singapore với đội tuyển U23 không phải là nhỏ

Vả lại, trước thời điểm ngày 30/5, đội tuyển U23 Thái Lan chỉ có 1 trận đấu tại SEA Games 28, đó là trận gặp đội tuyển Lào (vào ngày 29/5). Với đội thủ dưới cơ này, việc có hay không có Kiatisuk bên cạnh đội tuyển U23 Thái Lan cũng chẳng quan trọng, vì đội bóng đất Chùa Vàng đủ sức thắng đậm Lào.

Còn từ thời điểm từ sau ngày 30/5, Kiatisuk hoàn toàn… rảnh. Đội tuyển quốc gia Thái Lan phải vài tháng tới mới có thêm trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á (giống như đội tuyển Việt Nam). Và trong thời gian rảnh đấy, không có gì đảm bảo rằng “Zico Thái” không sang Singapore cùng đội tuyển U23 Thái Lan.

Đừng quên, 3 mục tiêu quan trọng trong năm 2015 khi tái ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với LĐBĐ Thái Lan, được chính Kiatisuk đặt ra trước đó, là đưa đội tuyển quốc gia vào VCK World Cup 2018, đưa đội tuyển U23 đến Olympic Rio 2016, cùng với việc bảo vệ bộ HCV… SEA Games.

Chính Kiatisuk tỏ ý coi trọng việc bảo vệ ngôi vô địch SEA Games, nên khả năng “Zico Thái” ở không sau ngày 30/5 là rất thấp, trong khi đội tuyển U23 Thái Lan lại rất cần ông trong thời điểm vừa nêu.

Đây là câu chuyện từng xảy ra với chính đội tuyển U23 Việt Nam tại Asiad 2010. Khi đó, HLV Calisto tuyên bố sẽ trao toàn quyền cho trợ lý Phan Thanh Hùng, do vị HLV người Bồ Đào Nha bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở cùng thời điểm.

Nhưng đến lúc xong việc với đội tuyển quốc gia, HLV Calisto lập tức có mặt ở Quảng Châu (Trung Quốc), tiếp nhận lại đội U23 Việt Nam, tiếp tục hành trình của đội này tại Asiad năm đó.

Kim Điền