1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kiatisak đặt quyết tâm đưa U23 Thái Lan đến Olympic 2016

(Dân trí) - Sau khi vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) để vững ngôi đầu bảng F, vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, HLV Kiatisak của đội tuyển Thái Lan tin rằng đội mình có đến 90% cơ hội đi tiếp. Song song đó, “Zico Thái” đặt mục tiêu cùng U23 Thái Lan đến Olympic.

Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Iraq, cũng là trận đấu chót của đội bóng đất Chùa Vàng ở vòng loại thứ nhất, World Cup 2018 – khu vực châu Á, sẽ diễn ra vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, HLV Kiatisak của đội tuyển Thái Lan cho biết đội của ông đã chuẩn bị cho trận đấu vừa nêu.

Phát biểu trên nhật báo nổi tiếng Thái Lan Bangkok Post, “Zico Thái” nói: “Trận đấu ở Tehran (Iran) vào năm tới sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi muốn giữ vững phong độ hiện tại và sẽ đến đấy với mục tiêu chiến thắng”.

 

Thái Lan hiện đang ở rất gần các mục tiêu cực lớn
Thái Lan hiện đang ở rất gần các mục tiêu cực lớn

 

“Chúng tôi hiện có đến 90% khả năng vào vòng loại thứ 2 của khu vực châu Á” – Kiatisak nói thêm. Nhận định của “Zico Thái” không phải là quá xa vời, bởi có lẽ chỉ có bất ngờ động trời mới khiến Thái Lan bị loại khỏi giai đoạn tiếp theo của vòng loại World Cup.

Thậm chí, trong trường hợp không giành kết quả khả quan trước Iraq, và không thể giữ ngôi đầu bảng F, Thái Lan vẫn nhiều khả năng lọt vào vòng trong, với suất dành cho 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại đầu tiên, do các chỉ số của họ hiện đang rất cao, so với các đội nhì bảng khác.

2 mục tiêu rất lớn của HLV Kiatisak khi ông ký lại hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan hồi đầu năm nay, đó là đưa đội tuyển quốc gia vào VCK World Cup 2018, cũng như giúp đội tuyển Olympic đến Rio dự Thế vận hội vào mùa hè năm sau.

“Zico Thái” hiện cũng không quên nhiệm vụ cùng đội tuyển Olympic: “Tôi cũng sẽ tập trung cho đội tuyển Olympic, chuẩn bị cho chiến dịch VCK U23 châu Á ở Doha (Qatar) vào tháng 1 tới”.

Thái Lan cùng với Việt Nam là 2 đội bóng Đông Nam Á có mặt ở VCK U23 châu Á 2016. Riêng Thái Lan của Kiatisak ở giải đấu ấy nằm chung bảng B với các đối thủ cực mạnh gồm Saudi Arabia, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên.

3 đội bóng đứng đầu VCK U23 châu Á 2016 cũng sẽ giành vé dự môn bóng đá nam tại Olympic Rio 2016.

Thiện Nhân

 

Kiatisak đặt quyết tâm đưa U23 Thái Lan đến Olympic 2016 - 2