Khởi tranh vòng loại giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2023

Trọng Vũ

(Dân trí) - Giải khởi tranh chiều 18/2, trên sân Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM), khởi đầu cho mùa giải được dự báo nhiều sôi động của sinh viên trên cả nước.

Tổng cộng có 42 đội tham dự vòng loại của giải năm nay, được chia làm 5 khu vực. Các trận đấu vòng loại khu vực TPHCM diễn ra từ ngày 18/2 đến 3/3.

Khởi tranh vòng loại giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2023 - 1

Giải khởi tranh chiều 18/2 trên sân Đại học Tôn Đức Thắng - TPHCM (Ảnh: BTC).

Trong khi đó, các khu vực khác đá vòng loại ở những địa điểm khác. Cụ thể, vòng loại khu vực phía Bắc thi đấu từ ngày 20 - 27/2 trên sân trường Đại học Thủy Lợi (Hà Nội). Các trận đấu vòng loại khu vực miền Trung thi đấu từ ngày 22/2 - 1/3 trên sân trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên thi đấu vòng loại từ ngày 24 - 28/2, trên sân trường Đại học Tây Nguyên (Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk). Còn các trận đấu vòng loại khu vực Tây Nam bộ diễn ra từ ngày 26/2 - 2/3, trên sân vận động thành phố Cần Thơ.

Sau vòng loại, sẽ có 11 đội giành quyền vào vòng chung kết (VCK), cùng với đội chủ nhà Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM). VCK của giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11 - 26/3.

Đội vô địch của giải năm nay sẽ nhận cúp, huy chương vàng (HCV) và 300 triệu đồng tiền thưởng từ Ban tổ chức (BTC) giải. Đội hạng nhì nhận cờ, HCB và 150 triệu đồng tiền thưởng, đội hạng ba nhận cờ, HCĐ và 80 triệu đồng tiền thưởng.

Ngoài ra, BTC còn trao các giải phong cách (40 triệu đồng), cầu thủ xuất sắc nhất (15 triệu đồng), vua phá lưới (10 triệu đồng) và thủ môn xuất sắc nhất giải (10 triệu đồng). Hội cổ động viên cổ vũ hay, đẹp, fair-play và sôi nổi nhất giải cũng được thưởng 100 triệu đồng.