1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khi HLV Mourinho không còn là "Người đặc biệt"

Sông Lam

(Dân trí) - Trận thua Everton trong ngày ra quân của Tottenham ở mùa giải mới là trận thua đầu tiên trong sự nghiệp của HLV Mourinho trong các trận khai màn ở giải vô địch quốc gia.

Trong suốt sự nghiệp của mình, HLV Mourinho chưa bao giờ nhận thất bại trong trận khai màn ở giải VĐQG. Ở cả 18 lần trước đó, HLV Mourinho giành chiến thắng đến 11 lần, để hòa 7 lần. Thành tích này đã sụp đổ trong mùa thứ hai dẫn dắt Tottenham, trước một đối thủ cũng chỉ ở tầm hạng trung Premier League là Everton.

Khi HLV Mourinho không còn là Người đặc biệt - 1

HLV Mourinho tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của các cầu thủ Tottenham

Ở trận đầu này, nếu Richarlison, Carvelt-Lewin hay tân binh James Rodriguez dứt điểm tốt hơn, thì tỷ số không chỉ là 1-0 mà có thể nhiều hơn nữa cho Everton. Trong khi đó đoàn quân của HLV Mourinho, ngoại trừ một số cơ hội ngon ăn được tạo ra trong hiệp 1, thì sang hiệp 2 “Gà trống” thi đấu nhạt nhòa, bế tắc trong các phương án tấn công sau khi bị đối thủ dẫn bàn trước.

Ở trận ra quân, Tottenham là CLB được đánh giá cao hơn khi được thi đấu trên sân nhà, và vẫn còn đó những ngôi sao sáng giá trong đội hình như tiền đạo Harry Kane, Son Heung Min, Dele Alli. Mùa giải mới này, “Gà trống” có sự bổ sung thêm 2 tân binh là tiền vệ Hojbjerg và hậu vệ phải Doherty, nhưng sự sắc sảo, lối chơi mạnh mẽ như dưới thời HLV Mauricio Pochettino không còn được duy trì.

Khi HLV Mourinho không còn là Người đặc biệt - 2

Carvelt-Lewin ghi bàn thắng duy nhất giúp Everton hạ gục Tottenham trong trận ra quân

Harry Kane suốt cả trận không có một lần dứt điểm, còn tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung Min cũng “câm lặng” trước hàng thủ chơi chặt chẽ của Everton.

Hai tân binh mà Tottenham mới mang về chỉ chơi ở mức trung bình, thậm chí tiền vệ Hojbjerg hầu như đuối sức trong suốt hiệp 2 khiến “Gà trống” liên tục chịu nhiều đợt phản công của Everton mà chỉ có may mắn mới không bị thủng lưới thêm sau bàn thắng mở tỷ số của Carvelt-Lewin.

Đáng chú ý, phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho thay vì nhận trách nhiệm về mình thì ông lại đổ lỗi cho chính các học trò, thậm chí còn đổ lỗi cho cả trọng tài.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chê các cầu thủ Tottenham “lười pressing”, phàn nàn lịch đấu dày đặc khiến đội nhà sẽ phải đá 9 trận trong 22 ngày tới. Ông còn lấy lý do trọng tài đã không đưa ra quyết định xử lý việc cầu thủ Everton “ăn gian” điểm đá phạt cách 5 đến 6m khiến Tottenham nhận bàn thua.

Khi HLV Mourinho không còn là Người đặc biệt - 3

HLV Mourinho tỏ ra bất lực trong việc thay đổi cục diện trận đấu cho Tottenham sau bàn thua

Theo giới chuyên môn, trận thua trong ngày khai màn của HLV Mourinho đã bộc lộ rõ sự bất lực của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong việc giúp cầu thủ của mình thay đổi cục diện trận đấu, một trong những tài năng thiên bẩm của ông và để người ta gán cho ông bằng biệt danh “người đặc biệt”.

Xem Tottenham đá ở trận khai màn cũng như Tottenham ở mùa giải trước, không còn “khí chất” của đội hình đã từng lọt vào chung kết Champions League dưới thời HLV Mauricio Pochettino.

Cựu danh thủ Cascarino, đã từng lên tiếng cáo buộc rằng HLV Mourinho đã kéo “Spurs” thụt lùi kể từ khi kế nhiệm ông Pochettino vào tháng 11/2019.

Theo đó, Mourinho chỉ có thể xây dựng một đội bóng khó bị đánh bại nhưng không thể xây dựng đội bóng lớn bởi chiến lược gia này khi mới về dẫn dắt đội bóng nào cũng muốn “ăn xổi” để có danh hiệu, để khẳng định “danh tiếng” của mình hơn là phát triển lâu dài, vững chắc cho đội bóng mình dẫn dắt. Tottenham trong lịch sử 23 năm qua chưa bao giờ thất bại trong trận khai màn, nhưng kỷ lục này dễ dàng bị phá bỏ khi Mourinho dẫn dắt ở mùa thứ hai.

Mới đây nhất, đội trưởng Tottenham là thủ thành Hugo Lloris cũng đã tiết lộ trong chương trình All of Nothing, rằng HLV Mourinho đang biến các cầu thủ của Tottenham trở thành những cầu thủ... “bẩn tính” trên sân cỏ để đạt mục đích giành chiến thắng.

Trên sân cỏ chúng tôi sẵn sàng làm tất cả những gì để có thể giành chiến thắng, bất chấp đó là những hành vi không lấy làm gì fair-play. Chúng tôi phải làm mọi thứ, thậm chí xảo quyệt, để có được hương vị chiến thắng”, Hugo Lloris tiết lộ chỉ đạo của HLV Mourinho dành cho các học trò.

Những tiết lộ này của đội trưởng Tottenham cho thấy HLV Mournhi đang rất khát chiến thắng, khát danh hiệu, bởi nếu vẫn trắng tay như ở mùa giải năm ngoái, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không khó hình dung tương lai sớm bị sa thải ở SVĐ Tottenham Hotspur mùa này.

Khi HLV Mourinho không còn là Người đặc biệt - 4

HLV Mourinho biết rõ tương lai của mình nếu Tottenham tiếp tục trắng tay ở mùa giải thứ hai do ông dẫn dắt

Mùa giải Premier League 2020/21 chỉ mới bắt đầu, trận thua 0-1 trước Everton cũng chưa thể nói hết sức mạnh của Tottenham ở mùa giải này, có điều những kỳ vọng về HLV Mourinho đem đến một điều gì đó khác biệt cho “Gà trống” có vẻ như rất khó xảy ra khi người ta tin rằng "Người đặc biệt" đã... "hết phép".