Khai mạc giải bóng đá thiếu niên U13 Việt Nam - Nhật Bản năm 2022

Trọng Vũ

(Dân trí) - Giải khai mạc sáng 18/3 tại Bình Dương, với sự tham dự của 8 đội, gồm 7 đội của Việt Nam và một đội của Nhật Bản.

8 đội dự giải được chia làm hai bảng, gồm An Giang, Bình Phước, Phú Nhuận TPHCM, B.Bình Dương (bảng A) và Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Bình Dương, Văn Tâm Đồng Nai, TPHCM và đội bóng trẻ của Nhật Bản Kawasaki Frontale (bảng B).

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng, chọn hai đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp đến chung kết, để chọn đội vô địch.

Khai mạc giải bóng đá thiếu niên U13 Việt Nam - Nhật Bản năm 2022 - 1

Giải đấu khai mạc sáng 18/3 tại Bình Dương.

Giải bóng thiếu niên U13 Việt Nam - Nhật Bản là một giải đấu mang tính thường niên, được tổ chức lần đầu vào năm 2018, nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Năm ấy, giải có 4 đội Việt Nam và 4 đội bóng trẻ của Nhật Bản tham dự. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các đội bóng trẻ Nhật Bản đã không thể đến góp mặt đông như trước. 

Dẫu vậy, những nhà tổ chức vẫn nỗ lực duy trì giải đấu thường niên và giải năm nay vẫn có một đội Nhật Bản, gồm các cầu thủ U13 được CLB Kawasaki Frontale (CLB đương kim vô địch giải J-League 1 của Nhật Bản) tuyển chọn mang tên "Đội bóng trong mơ Kawasaki Frontale" tham dự.

Đặc biệt, trong ngày cuối cùng của giải 20/3 tới đây, sẽ có một trận đấu đặc biệt, giữa các ngôi sao được tuyển chọn từ những cầu thủ trẻ tham dự giải, mang tính giao lưu giữa cầu thủ trẻ hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Trong ngày khai mạc (18/3) đã diễn ra một số trận đấu. Kết quả, U13 B.Bình Dương đã có một trận thắng tưng bừng trước đối thủ An Giang đến 11-0, đội trẻ TPHCM cũng dội cơn mưa bàn thắng vào lưới đội Văn Tâm Đồng Nai với tỷ số 13-0. Còn Kawasaki Frontale thắng đậm Trung tâm Đào tạo bóng đá  trẻ Bình Dương 6-0, và Phú Nhuận TPHCM hòa Bình Phước 1-1.