Khác biệt lớn của đội tuyển Thái Lan thời HLV Masatada Ishii

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ngoài điểm mạnh về kỹ thuật cùng các pha phối hợp nhóm theo sở trường của bóng đá Thái Lan, dưới thời HLV người Nhật Bản Ishii, đội bóng xứ sở Chùa Vàng còn đặc biệt thiện chiến trong bóng bổng.

Đội tuyển Thái Lan hiện vẫn khá mạnh ở các pha phối hợp nhóm, dựa vào kỹ thuật tốt của dàn cầu thủ mà họ đang có. Đội tuyển Thái Lan lại được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Masatada Ishii, người đến từ nền bóng đá tôn vinh lối chơi kỹ thuật.

Thành ra, đội bóng xứ sở Chùa Vàng dưới thời ông Ishii chắc chắn không muốn bỏ qua điểm mạnh trong các pha phối hợp nhóm nhỏ. Tuy nhiên, dưới thời HLV Masatada Ishii, đội tuyển Thái Lan giờ có thêm điểm mạnh khác nữa.

Khác biệt lớn của đội tuyển Thái Lan thời HLV Masatada Ishii - 1

HLV Masatada Ishii mang đến sự khác biệt cho đội tuyển Thái Lan (Ảnh: FAT).

Nếu để ý kỹ, thể hình của đội tuyển Thái Lan vào lúc này rất khác biệt so với các đội bóng ở Đông Nam Á. Đặc biệt, những cầu thủ thi đấu theo trục dọc (thủ môn - trung vệ - tiền vệ trung tâm - trung phong), những vị trí đòi hỏi phải va chạm nhiều, phải tranh chấp bóng tầm cao nhiều, đều rất cao lớn.

Trong thành phần 23 cầu thủ Thái Lan sắp đến Việt Nam dự các trận giao hữu trong tháng 9 này, có 2 thủ môn Patiwat Khammai và Saranon Anuin cùng cao 1m87. Họ có thêm thủ thành Korrakot Pipatnadda cao 1m93.

Ở hàng hậu vệ, Thái Lan có 3 trung vệ có thể hình như các cầu thủ châu Âu, gồm Elias Dolah (1m96), Jonathan Khemdee (1m90), Korrakot Pipatnadda (1m88). Người thấp nhất trong số các trung vệ của đội bóng đất Chùa Vàng, chuẩn bị có mặt ở Việt Nam, là Suphan Thongsong cao 1m83, tức không quá bất lợi về thể hình.

Khác với thời của các HLV tiền nhiệm, trung vệ "khổng lồ" Elias Dolah thường xuyên được thi đấu chính thức dưới thời HLV Masatada Ishii, cho thấy vị HLV người Nhật Bản rất cần đến vai trò của trung vệ này.

Khác biệt lớn của đội tuyển Thái Lan thời HLV Masatada Ishii - 2

Thái Lan sở hữu trung vệ "khổng lồ" Elias Dolah (4) cao đến 1m96 (Ảnh: FAT).

Danh sách 23 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị đấu với đội tuyển Việt Nam có 3 tiền vệ phòng ngự. Trong số 3 người này, có 2 người cùng cao 1m82, gồm Weerathep Pomphan và William Weidersjo. Họ chưa đến mức quá to lớn, nhưng cũng không phải dạng cầu thủ nhỏ con, quá thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi.

Còn ở hàng tiền đạo, Thái Lan sở hữu 2 trung phong lực lưỡng, gồm Supachai Chaided (1m85) và Patrik Gustavsson (1m84). Những trung phong này rất lợi hại trong các tình huống càn lướt trước hàng thủ đối phương, thiện chiến trong các pha tranh bóng bổng.

Việc đội tuyển Thái Lan giờ sở hữu dàn cầu thủ cao lớn chơi theo trục dọc, tương tự với những gì đang xảy ra với bóng đá Nhật Bản trong thời gian gần đây.

Đội tuyển Nhật Bản vào lúc này ngoài việc vẫn giữ điểm mạnh về kỹ thuật, điểm mạnh trong các pha phối hợp nhóm, họ bổ sung thêm những cầu thủ có thể hình rất tốt chơi ở các vị trí thủ môn, trung vệ, tiền vệ trung tâm và trung phong, nhằm tăng cường sức mạnh trong tranh chấp tay đôi và bóng bổng.

Đây là điểm mà đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt dè chừng. Cũng với sự thay đổi này, phần nào có thể hiểu vì sao tiền đạo lão tướng Teerasil Dangda không còn thường xuyên được HLV Ishii gọi vào đội tuyển Thái Lan.

Ở tuổi 36, có khi Teerasil Dangda không đủ thể lực và tốc độ để theo kịp lối chơi mạnh mẽ được HLV Ishii áp dụng cho đội bóng xứ sở Chùa Vàng. Thành ra, việc Teerasil Dangda vắng mặt ở các trận đấu giao hữu tại Hà Nội trong những ngày tới đây, chưa hẳn là điều đáng tiếc cho đội tuyển Thái Lan.