1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kane tỏa sáng, tuyển Anh giành vé dự World Cup 2018

(Dân trí) - Với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Harry Kane ở phút 90+4, tuyển Anh đã giành chiến thắng 1-0 trước Slovenia. Chiến thắng này giúp tuyển Anh có 23 điểm sau 9 vòng đấu và chắc chắn đứng đầu bảng F. Như vậy, thầy trò HLV Southgate đã có vé dự

Trên sân nhà, tuyển Anh đã thực sự khó khăn trước Slovenia. Đội chủ nhà chơi không được tốt và bế tắc trước thời gian dài không ghi được bàn, tuy nhiên vận may vẫn không ngoảnh mặt với đội bóng này khi họ có được bàn thắng ở phút 90+4 do công của Kane.

Pha lập công muộn của Kane đã đưa tuyển Anh tới chiến thắng. Ba điểm từ trận đấu này giúp tuyển Anh có 23 điểm sau 9 lượt đấu, hơn đội nhì bảng Scotland sáu điểm trong khi vòng loại chỉ còn một lượt đấu. Như vậy tuyển Anh đã chắc chắn có vé dự World Cup 2018.

Trong khi đó thất bại này khiến Slovenia có tới 99% sẽ ngồi nhà xem World Cup 2018. Đội bóng này hiện vẫn chỉ có 14 điểm, lượt cuối họ sẽ tiếp đội nhì bảng Scotland (17 điểm) trên sân nhà. Tuy nhiên, dù có thắng Scotland thì Slovenia cũng không có quyền tự quyết bởi trên họ còn có Slovakia (15 điểm), lượt cuối đội bóng này chỉ phải đá với đội bóng tí hon Malta (cầm chắc chiến thắng).


Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh có vé dự World Cup 2018

Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh có vé dự World Cup 2018

Ở trận đấu thứ ba liên tiếp, Kane được HLV Southgate trao tấm băng đội trưởng. Có lẽ, tấm băng đội trưởng "Tam sư" sẽ được trao cho tiền đạo này, bởi tầm ảnh hưởng của Kane ở cấp đội tuyển ngày càng lớn.

Với lợi thế sân nhà, tuyển Anh dâng cao đội hình tấn công, họ sở hữu bóng vượt trội so với đối phương, nhưng lại khó khăn trong việc tìm cơ hội dứt điểm. Slovenia chơi với đội hình thấp và dùng số đông để phòng thủ, họ sẵn sàng đưa cả đội hình bọc vòng cấm địa không cho đối phương có vị trí tốt để dứt điểm.

Mãi tới phút 25, đội chủ nhà mới có được cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên, Henderson xử lý khéo léo bên trái vòng cấm địa để có được khoảng trống và dứt điểm. Cú cứa lòng của anh khá hiểm, bóng lăn về góc phải, tuy nhiên thủ thành Oblak đã phản xạ tuyệt vời với pha đổ người đẩy bóng đi chệch cột dọc.


Rashford (trái) trong một nỗ lực tạt bóng

Rashford (trái) trong một nỗ lực tạt bóng

Tuyển Anh gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm cách xuyên phá hệ thống phòng thủ của đối phương. Việc thiếu vắng Alli khiến cho sức sáng tạo ở khu trung tâm của tuyển Anh rất kém, Sterling đã không thể gánh vác được trách nhiệm của một hộ công.

Sự bế tắc của đội chủ nhà kéo dài, hiếm hoi lắm họ mới tạo được một cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Southgate dường như hài lòng với một kết quả hòa (hoặc bất lực) nên không điều chỉnh ngay cả sau giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Phút 63, tuyển Anh có được pha phản công rất tốc độ. Rashford băng xuống khá thoáng phía trái trung lộ, anh đã lốp bóng qua đầu loại bỏ thủ thành Oblak nhưng pha dứt điểm còn nhẹ nên hậu vệ đội khách đã kịp thời hỗ trợ giải nguy trước khi bóng đi qua vạch vôi.


Sterling được xếp đá hộ công trong trận đấu gặp Slovenia

Sterling được xếp đá hộ công trong trận đấu gặp Slovenia

Chưa đầy một phút sau, vẫn từ cánh trái, tuyển Anh có đợt tấn công nguy hiểm. Sterling có cơ hội dứt điểm trực diện khung thành. Rất thoải mái dứt điểm từ cách cầu môn chỉ chừng 12m, cầu thủ này lại sút bóng trúng một hậu vệ đối phương để rồi bóng bật ra ngoài.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc không bàn thắng khi mà trận đấu tiến qua những phút đá chính thức. Nhưng bất ngờ nổ ra ở phút bù giờ thứ tư, Walker tạt bóng chính xác để Kane lao vào đệm bóng cận thành tung lưới đối phương. Lỗi lớn thuộc về thủ thành Oblak ở tình huống này, anh quá vội vàng ném bóng lên để đối phương cướp bóng ngay giữa sân nhà.

Kane tỏa sáng, tuyển Anh giành vé dự World Cup 2018 - 4

Đội hình thi đấu

Anh: Hart 6.5, Walker 6, Cahill 5, Bertrand 6, Stones 5.5, Oxlade-Chamberlain 4.5 (Lingard 64, 5), Henderson 5.5, Dier 5.5, Kane 7.5, Rashford 8, Sterling 6 (Keane 85, 6)

Slovenia: Oblak, Struna, Mevlja, Cesar, Jokic, Rotman (Matavz 79), Ilicic, Krhin, Bezjak (Repas 72), Sporar (Birsa 55), Verbic

Phù Sa