1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Diễn biến mới nhất Calciopoli:

Juventus bỏ cuộc

(Dân trí) - Một ngày sau khi FIGC công bố lịch thi đấu Serie A và Serie B, "bà đầm già cứng đầu" Juventus Turin đã chính thức tuyên bố chấp nhận án phạt.

Động thái này được coi là sự khởi đầu yên lành cho một mùa bóng mới ở đất nước hình chiếc ủng.

 

Juventus, theo như những gì đã được mong đợi bởi phần lớn các tifosi, đã khẳng định rằng họ sẽ không kháng án lên toà án dân sự Lazio (TAR). Điều này cũng có nghĩa rằng họ đã chấm dứt những nỗ lực pháp lý chống lại án phạt của vụ Calciopoli.

 

Trong thời gian vừa qua đã xảy ra những diễn biến căng thẳng của vụ Calciopoli. Sau khi Juventus tuyên bố sẽ pháp lý hoá vụ việc bằng lá đơn kháng án nộp lên toà án dân sự Lazio TAR, Liên đoàn bóng đá Italia FIGC đã đưa những lời đe doạ tăng thêm hình phạt.

 

Sau đó, Juve "hạ giọng" muốn có thêm một cuộc thương lượng với Liên đoàn và Ủy ban Olympic Italia CONI hòng được giảm án. Tuy nhiên, FIGC đã tỏ ra hết sức cứng rắn khi không đồng ý nói chuyện với các quan chức Juve. Đáp lại, "bà đầm già" nổi xung và tiếp tục xúc tiến vụ kiện cáo.

 

Cuối cùng, ít giờ trước khi đến ngày gặp gỡ toà án dân sự Lazio TAR để bàn bạc về các chi tiết của vụ việc, Juvetus đã bỏ cuộc.

 

Đây là quyết định được đưa ra sau cuộc họp ban lãnh đạo đội bóng ngày hôm qua. Cuộc họp kín này kéo dài đến 4 giờ đồng hồ tại Turin.

 

Như vậy là sẽ không có một thay đổi nào khác, "Lão bà" Juventus đã chấp nhận số phận tại Serie B với 17 điểm trừ. Họ sẽ bắt đầu con đường gập ghềnh đến Serie A bằng trận đấu gặp Rimini vào ngày 10/9 tới.

 

Trước diễn biến mới này, dư luận Italia đều hy vọng những đội bóng còn lại trong cuộc chiến với FIGC là AC Milan, Lazio, Fiorentina, Reggina, Arezzo sẽ "biết thân biết phận" mà dừng lại đúng lúc.

Trung Kiên