1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Jurgen Klopp bất ngờ chia tay Dortmund

(Dân trí) - Ngày hôm qua, Dortmund đã tổ chức cuộc họp báo để công bố việc HLV Jurgen Kloop chia tay CLB. Đây thực sự là thông tin bất ngờ với rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới.

Ngày hôm qua, Dortmund đã bất ngờ tổ chức họp báo để công bố việc HLV Jurgen Kloop chia tay CLB. Đây thực sự là thông tin mang tới nhiều bất ngờ với rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới, bất chấp việc đội bóng vùng Ruhr không có phong độ tốt ở mùa giải này.

HLV Jurgen Klopp chính thức chia tay Dortmund

HLV Jurgen Klopp chính thức chia tay Dortmund


Được biết, theo hãng tin Reuters, đích thân HLV Jurgen Klopp đã nộp đơn tới BLĐ Dortmund xin hủy 3 năm còn lại trong hợp đồng. Sau vài giờ làm việc, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận về cuộc chia tay

Giải thích về lý do chia tay Dortmund, HLV Jurgen Klopp cho rằng mình không còn thích hợp với CLB. Ông cho biết: “Tôi luôn nói rằng bất cứ khi nào cảm thấy mình không còn thích hợp với CLB nữa, tôi sẽ nói lời chia tay. Trong nhiều tuần qua, tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Tôi không chắc chắn lắm nhưng tôi cảm thấy đây là quyết định đúng đắn của mình”.

Cũng theo Jurgen Klopp, ông vẫn sẽ đảm nhận công việc HLV ở mùa giải tới nhưng không đề cập tới bến đỗ tiếp theo của mình. Ông nói thêm: “Tôi không nghĩ về gánh nặng của Dortmund. Tôi cũng không mệt mỏi dù vẻ bề ngoài của tôi luôn cho thấy điều đó. Hiện tại, tôi chưa liên hệ với CLB nào nhưng cũng không có ý định nghỉ 1 năm. Dortmund xứng đáng được dẫn dắt bởi HLV thích hợp hơn. Đã đến lúc CLB cần sự thay đổi”.

HLV Jurgen Klopp bắt đầu dẫn dắt Dortmund từ năm 2008. Dưới triều đại của mình, Jurgen Klopp đã mang tới thành công rực rỡ cho CLB vùng Ruhr khi lật đổ thể thống trị của Bayern Munich và giành 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp vào mùa giải 2010/11, 2011/12. Cùng với họ, ông cũng đưa Dortmund lọt vào trận chung kết Champions League 2012/13.

Tuy nhiên, việc chia tay quá nhiều trụ cột đã khiến Dortmund không thể giữ trên đỉnh cao. Mùa giải này, họ chỉ đứng thứ 10 với 33 điểm/28 vòng. Thậm chí, có lúc CLB áo Vàng-Đen đã ngụp lặn dưới đáy BXH.

Theo nhận định của giới chuyên môn, khả năng HLV Jurgen Klopp tới Man City là rất lớn. Sau thành tích bết bát ở mùa giải này, gần như chắc chắn CLB thành Manchester sẽ chia tay Pellegrini và đón HLV đẳng cấp về vực dậy đội bóng.

H.Long