1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Jose Mourinho: Từ Stamford Bridge tới Bernabeu

(Dân trí) - Mourinho bước vào mùa giải thứ 3 dẫn dắt Chelsea với những kỳ vọng rất lớn về cú ăn bốn, nhưng kết cục “người đặc biệt” và các học trò chỉ có được 2 danh hiệu kém quan trọng nhất. Giờ đây ông đang cùng Real Madrid bước sang mùa giải thứ 3…

Trong sự nghiệp của mình, Jose Mourinho luôn thành công nhất trong mùa giải thứ hai dẫn dắt các đội bóng, do đó thường thì triều đại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ kéo dài 2 năm tại mỗi CLB mà ông từng làm việc. Kể từ khi thành danh, từ Porto (cú đúp danh hiệu Liga Sarges-Champions League), Chelsea (Community Shield, Premier League và Carling Cup ở mùa 05/06) đến Inter Milan (cú ăn ba lịch sử năm 2010), chỉ có một đội bóng duy nhất là thời gian làm việc của “người đặc biệt” kéo dài sang năm thứ 3.

Mourinho chuẩn bị bước vào mùa giải thứ ba cùng Real Madrid
Mourinho chuẩn bị bước vào mùa giải thứ ba cùng Real Madrid

Đó là thời điểm Jose Mourinho dẫn dắt Chelsea ở mùa giải 06/07, một quãng thời gian khó khăn thực sự. Ngay từ mùa hè năm 2006, tại “xứ sở sương mù” đã xuất hiện những thông tin mối quan hệ giữa chiến lược gia người Bồ Đào Nha và ông chủ Abramovich đang ngày càng xấu đi. Mặc dù trong hai năm trước đó, Mourinho đã đem về 2 chức vô địch Premier League liên tiếp, danh hiệu mà Chelsea đã phải chờ đợi đến hơn nửa thế kỳ, tuy nhiên sau những khoản đầu tư không tiếc tay, đích ngắm lớn nhất của đội bóng thành London là chức vô địch Champions League, danh hiêu mà phải chờ đợi đến mùa giải vừa qua họ mới có thể chinh phục.

Roman Abramovich, người đã đầu tư tổng cộng khoảng 900 triệu euro kể từ khi mua lại CLB Chelsea vào năm 2003 cho tới nay đã từng đặt kỳ vọng rất lớn vào mục tiêu chinh phục châu Âu ở mùa hè năm 2006. Ông đã chi ra tới 30 triệu bảng (45 triệu euro) để chiêu mộ Shevchenko, người tuy tội đồ với cú đá hỏng trong loạt đá luân lưu ở chung kết Champions League 04/05 tại Istanbul nhưng đã trải qua những năm tháng đầy thăng hoa trong màu áo AC Milan và được đánh giá là một trong những chân sút đáng gờm nhất châu Âu vào thời điểm đó.

Tuy nhiên Mourinho chưa bao giờ ưa thích lối chơi của Sheva cũng như việc chân sút người Ukraine này không thể hòa nhập được với triết lý bóng đá của Chelsea, thứ bóng đá tốc độ của Premier League. Bằng chứng là sau 30 lần ra sân tại Premier League, Shevchenko chỉ có được vỏn vẹn 4 pha lập công và rõ ràng đã thất bại trong việc cạnh tranh vị trí với Didier Drogba, người sau mùa giải đó đã khẳng định được vị thế bất khả xâm phạm trên hàng công của The Blues.

Giấc mơ ăn bốn của Mourinho cùng Chelsea tan vỡ trước đối thủ kỵ giơ Liverpool
Giấc mơ ăn bốn của Mourinho cùng Chelsea tan vỡ trước đối thủ kỵ giơ Liverpool

Trước khi bắt đầu mùa giải này, nhiệm vụ được đặt ra dành cho Jose Mourinho và các học trò là làm nên một cú ăn bốn, chinh phục bốn danh hiệu trong một mùa giải, điều mà chưa có bất kỳ đội bóng Anh nào làm được kể cả cho đến bây giờ. Ở giai đoạn giữa mùa giải, sau khi bị từ chối tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Chelsea hoàn thành mục tiêu đầu tiên với chức vô địch Carling Cup sau khi giành chiến thắng trong trận derby London ở chung kết trước Arsenal của “người bạn” Arsene Wenger. Người hùng của trận đấu không phải ai khác ngoài “voi rừng” Drogba với một cú đúp trên sân Thiên niên kỷ.

Tại đấu trường quan trọng nhất Champions League, mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp cho tới vòng bán kết. Tại vòng bảng, thầy trò Jose Mourinho dễ dàng giành vé vào vòng sau cùng đối thủ nhiều duyên nợ Barcelona trước khi vượt qua Porto ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên và Valencia ở tứ kết. Trong trận bán kết gặp đối thủ kỵ giơ Liverpool, tỉ số hòa 1-1 sau hai lượt trận kéo hai đội vào những loạt đá luân lưu định mệnh, The Kop thể hiện bản lĩnh của “ông vua đấu cúp” khi thực hiện thành công cả 4 lượt sút trong khi lần lượt Robben và Geremi của The Blues sút hỏng.

Một thất bại đau đớn dành cho Mourinho, người còn phải trải qua cảm giác đó thêm một lần nữa trong mùa giải vừa qua ngay tại Bernabeu trước Bayern Munich. Không những vậy, việc một lần nữa thất bại trước Liverpool ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Chelsea, đội bóng đã từng một lần bị The Kop loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu ở mùa giải 2004/05 sau “bàn thắng ma” của Luis Garcia. Tuy nhiên bi kịch chưa dừng lại, sự sụp đổ tại Anfield không phải là đã chấm dứt cơn ác mộng.

Trong mùa giải thứ 3 cùng Chelsea, Mourinho chỉ có được 2 danh hiệu kém quan trọng nhất
Trong mùa giải thứ 3 cùng Chelsea, Mourinho chỉ có được 2 danh hiệu kém quan trọng nhất

Chỉ 5 ngày sau thất bại đau đớn tại Champions League, ngày 6/5/2007, Chelsea để cho Arsenal cầm chân với tỉ số 1-1 trên sân Emirates qua đó giúp cho Manchester United tiến một bước dài đến chức vô địch Premier League. Tuy nhiên ít nhất Chelsea vẫn kết thúc mùa giải 06/07 với nụ cưới trên môi khi đánh bại đối thủ Manchester United trong trận chung kết FA Cup với pha lập công chỉ 4 phút trước khi thời gian hiệp phụ kết thúc của Didier Drogba. Đó là danh hiệu thứ hai mà Mourinho trong mùa giải thứ 3 tại Stamford Bridge, mùa giải mà họ đặt mục tiêu ăn bốn. Đáng tiếc hai danh hiệu đó là hai danh hiệu kém quan trọng nhất.

Sang mùa giải tiếp theo, trong trận hòa với Rosenborg tại Champions League, Jose Mourinho nhận được tin nhắn bị sa thải… Chelsea và sau đó là Mourinho đã quyết định đi theo con đường riêng của mình bằng một thỏa thuận chung. Nhưng đó là một câu chuyện khác, câu chuyện của năm thứ 4 của Mourinho tại một đội bóng.

Ngọc Trung