1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Jose Mourinho: “Man Utd sẽ phải trả giá đắt nếu sa thải tôi”

(Dân trí) - Sau những màn trình diễn kém hiệu quả của các cầu thủ và mâu thuẫn trong nội bộ Man Utd, Mourinho đứng trước tin đồn sẽ bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn gần đây, Mourinho cho biết ông không hề cảm thấy lo sợ về việc này.

Man Utd đã có một khởi đầu không mấy thuận lợi kể từ đầu mùa giải khi liên tiếp để thua Brighton và Totteham. Hiện tại, họ đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League. Bên cạnh đó, đã xuất hiện rất nhiều nguồn tin về những mâu thuẫn gay gắt giữa “người đặc biệt” Mourinho và tiền vệ Paul Pogba và hậu vệ Luke Shaw, điều này khiến các cổ động viên vô cùng lo lắng.

Gần đây, tại một cuộc họp báo mà trọng tâm là những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở Man Utd, Mourinho đã nhắc đi nhắc lại về thành tích ba lần giành chức vô địch Premier League của mình trong quá khứ để yêu cầu sự tôn trọng từ các phóng viên.

Những chỉ trích đối với Mourinho chỉ tạm thời lắng xuống sau chiến thắng thuyết phục 2-0 của Man Utd trước đối thủ Burnley ở sân Turf Moor hôm chủ nhật vừa rồi. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng huấn luyện viên 55 tuổi này rất có thể sẽ bị sa thải nếu không duy trì được chuỗi những trận thắng cho “Quỷ đỏ”.

Lukaku (phải) đã tỏa sáng đem về cú đúp ấn tượng cho Man Utd trong trận gặp Burnley
Lukaku (phải) đã tỏa sáng đem về cú đúp ấn tượng cho Man Utd trong trận gặp Burnley

Cần khẳng định một thực tế là mối quan hệ giữa Mourinho và phó chủ tịch Ed Woodward cũng không được êm thấm cho lắm vì những bất đồng sau kỳ chuyển nhượng mùa hè khi chỉ có tiền vệ Fred, hậu vệ Diogo Dalot và thủ môn Lee Grant đến “Nhà hát của những giấc mơ”, thay vì danh sách năm cầu thủ như Mourinho mong muốn.

Trước thềm trận đấu giữa Man Utd và Burnley, các cổ động viên đã thuê một chiếc trực thăng chạy ngang sân Turf Moor, trên đó treo chiếc băng rôn có dòng chữ "Ed Woodward - Chuyên gia thất bại". Khi Mourinho được hỏi liệu có phải chính ông đã trả tiền cho việc này, Mourinho hài hước khẳng định: “Không phải tôi đâu, nhưng tôi ước gì mình đã làm điều đó”.

Ngoài ra, không có nhiều cổ động viên ủng hộ nhà cầm quân này trong khi rất nhiều người khác đã chán ngấy thái độ tiêu cực và gương mặt cau có của Mourinho ở các buổi họp báo cũng như trong các trận đấu.

Thậm chí, một số tờ báo còn “nhanh chân” điểm mặt những người có thể thay thế Mourinho dẫn dắt “Quỷ đỏ” như Zinedine Zidane, Antonio Conte hay Mauricio Pochettino. Theo đó, cựu huấn luyện viên Real Madrid, Zinedine Zidane, được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí huấn luyện viên trưởng của đội chủ sân Old Trafford.

Trước những lời đồn đoán của giới truyền thông và người hâm mộ, Mourinho lại không có vẻ gì là lo lắng, ông cười lớn khi chia sẻ với tờ La Repubblica: “Man Utd sẽ phải trả giá đắt nếu sa thải tôi. Bạn có tưởng tượng được khoản tiền lớn ấy không?”

HLV Jose Mourinho: “Man Utd sẽ phải trả giá đắt nếu sa thải tôi”
HLV Jose Mourinho: “Man Utd sẽ phải trả giá đắt nếu sa thải tôi”

Mourinho cũng cho biết thêm: “Mọi người đều nói vị trí của tôi bị lung lay nhưng tôi thì không nghĩ vậy”.

Man Utd sẽ có trận đấu tiếp theo gặp Watford vào đêm 15/9 tới đây. Chỉ khi bảo toàn được lộ trình chiến thắng và giữ cho Man Utd không bị loại khỏi cuộc đua vào một trong bốn vị trí dẫn đầu, Mourinho mới có thể khẳng định được năng lực của bản thân và củng cố vị trí huấn luyện viên trưởng “Quỷ đỏ”.

Đan Ly