1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Jordan mạnh hơn, nhưng U23 Việt Nam vẫn có hy vọng!”

(Dân trí) - Cựu HLV U19 Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn cho rằng U23 Jordan mạnh hơn hẳn U23 Việt Nam. Nhưng trong bóng đá, không hễ cứ mạnh hơn là chắc chắn giành chiến thắng.

Chúng ta không có nhiều thông tin về U23 Jordan, nhưng ông hình dung đây là đội như thế nào, thưa ông?

Jordan hay bất cứ một đội bóng Tây Á nào khác khi so về tố chất, về hình thể, về thể lực và kỹ thuật đều hơn các đội bóng Đông Nam Á. Đấy là cái hơn rất rõ rệt. Người ta vẫn nói các đội bóng phía Tây châu Á có tính tổ chức kém hơn các đội bóng ở phía Đông châu Á. Nhưng đấy là khi so họ với các nền bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc, chứ khi so với các nền bóng đá ở Đông Nam Á thì những nền bóng đá như nền bóng đá Việt Nam cũng không hơn họ về mặt này.

Trước một đối thủ mạnh như thế, theo ông thì chúng ta có nên chơi ào ạt trước họ, hay một lối chơi an toàn sẽ là hợp lý hơn?

 

HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn hy vọng vào một kết quả tốt cho U23 Việt Nam
HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn hy vọng vào một kết quả tốt cho U23 Việt Nam

 

Một đội yếu khi đá với một đội mạnh thì phòng ngự phản công không phải là giải pháp tồi. U23 Việt Nam khi đá với U23 Jordan nếu đá phản công cũng là bình thường. Còn phòng ngự như thế nào, phòng ngự ra sao là do năng lực của cầu thủ quyết định.

Chúng ta có thể sợ việc phòng ngự quá thấp bên phần sân nhà có thể gây áp lực lớn cho cầu môn của đội mình, nhưng thật ra thì đây cũng không phải là hiện tượng hiếm trong bóng đá hiện đại. Ngay đến HLV Mourinho nổi tiếng thế giới khi nắm Real Madrid hoặc Inter Milan cũng đều có lúc chọn một đội hình phòng ngự rất thấp để đảm bảo sự an toàn. Quan trọng là lúc cần phản công thì họ phản công như thế nào thôi. Cái đấy thuộc về đấu pháp của HLV và năng lực thực hiện của cầu thủ.

Thói quen của HLV Miura là hay xáo trộn đội hình, ở giải châu Á sắp tới, ông có cho rằng vị HLV người Nhật nên tiếp tục thói quen ấy?

Mỗi nhà cầm quân có một triết lý riêng. Tôi chưa thấy HLV Miura có thay đổi về điều này. Đứng trên quan điểm cá nhân mình, tôi cho rằng việc xáo trộn và xoay tua nhiều quá sẽ khiến cho đội bóng mất đi sự ổn định. Sự ổn định đội hình quan trọng ở chỗ nó giúp cho chiến thuật rõ ràng hơn. Rồi với một đội hình ổn định, nếu xuất hiện sai số thì người ta cũng dễ chỉnh sửa các sai số đó hơn.

Chúng ta đã bàn đến rất nhiều điểm mạnh của U23 Jordan, nhiều điểm yếu của U23 Việt Nam so với đối thủ, vậy thì rốt cuộc đội bóng của HLV Miura có cơ hội trong trận này không, thưa ông?

Không bao giờ không có bất cứ trận đấu nào là không có cơ hội, kể cả cho đội yếu. Trong bóng đá, không cứ hễ đội mạnh hơn là chắc thắng đội yếu hơn, quan trọng là áp dụng chiến thuật và lối chơi hợp lý. U23 Việt Nam cũng có những yếu tố để hy vọng, đó là chúng ta trẻ, khỏe, đội bóng đang sở hữu một số cầu thủ có khả năng gây đột biến tốt, như Công Phượng chẳng hạn. Với đội bóng như thế, điều quan trọng là tính hợp lý và việc vận hành cụ thể trên sân như thế nào để mang lại hy vọng chiến thắng.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)