1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

John Terry xung đột mạnh với Benitez

(Dân trí) - Theo thông tin mới lộ ra, việc John Terry bị cất trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Sparta Prague vừa qua không hẳn do thủ quân của Chelsea không đủ thể lực, nguyên do giữa Terry và Benitez có “tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại” sau trận thua Newcastle…

Cách đây 2 tuần, Chelsea đã gây thất vọng khi để thua Newcastle với tỷ số 3-2. Theo các thông tin mới lộ ra, sau trận đấu Benitez đã trách tội Terry ngay trước mặt các cầu thủ khác và đội trưởng của The Blues cũng không chịu ngồi yên khi có lời đáp trả khiến cho khung cảnh phòng thay đồ của Chelsea trở nên hỗn loạn.
 
Mối quan hệ giữa Benitez và Terry đã rạn nứt mạnh

Mối quan hệ giữa Benitez và Terry đã rạn nứt mạnh

 

Theo Benitez, Terry đã mắc các lỗi nghiêm trọng dẫn đến 2 bàn thua. Tình huống đầu tiên, Terry đã không theo kèm Jonas Gutierrez và để cầu thủ này thoải mái đánh đầu ghi bàn. Tình huống thứ 2, đội trưởng Chelsea không đưa ra được pha cản phá chắc chắn giành lại bóng và rồi sau đó Sissoko ghi bàn quân bình tỷ số cho Newcastle, trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Newcastle

 

Benitez đã không hài lòng với việc để thua ở những phút cuối, ông đã rất giận dữ trong phòng thay đồ và chỉ trích Terry trước tất cả các cầu thủ khác. Mọi người đã tỏ ra khá sốc trước cơn nóng giận của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, bởi đây không phải cách ông thường thể hiện trước mặt các học trò sau mỗi trận đấu.

 

Terry cũng không vừa, thủ quân của Chelsea đã bật trả lại Benitez ngay lập tức và khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Benitez đã thẳng thắn phát biểu ông không hài lòng với hiệu suất làm việc của Terry và có thể đây là nguyên nhân khiến đội trưởng của Chelsea đang không còn có vị trí ra sân chính thức.

 

Sau trận đấu này, Terry đã tái phát chấn thương dây chằng đầu gối và khiến anh nghỉ thi đấu ở trận gặp Wigan. Trong trận đấu với Sparta Prague vừa qua, Terry đã bình phục, nhưng anh chỉ ngồi trên băng ghế dự bị trong suốt cả 90 phút.

 

Trong phát biểu mới đây của Benitez, ông cho biết Terry không đủ thể lực để thi đấu tất cả các trận, nên anh sẽ không được ra sân chính thức chừng nào chưa tìm lại nền tảng lực tốt nhất. Đây chỉ là cách nói khác của việc khẳng định Terry sẽ không còn vị trí độc tôn tại Chelsea.

 

Mối quan hệ của Terry và Benitez đang cho thấy sự rạn nứt lớn và khó có cơ hội hàn gắn, tuy nhiên trước mắt vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ còn hợp đồng 3 tháng với Chelsea. Nếu Benitez ra đi, tương lai của Terry sẽ không bị ảnh hưởng nhiêu, nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, rất có thể Terry sẽ phải ra đi, bất chấp anh là biểu tượng của The Blues.

 

Phù Sa
Theo Sun