1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Inter rơi điểm đáng tiếc trong “trận cầu 6 điểm” với Roma

(Dân trí) - Trong trận cầu “buộc phải thắng” trước AS Roma, Inter đã thi đấu khá tốt. Dù vậy, họ đã để đối phương gỡ hòa trong những phút cuối và ngậm ngùi rời sân Olimpico với 1 điểm. Kết quả này khiến giấc mộng Champions League xa dần với Inter.

Thời gian qua, Inter đã thi đấu khá tốt với ba chiến thắng liên tiếp trước Juventus (Coppa Italia), Palermo, Bologna (Serie A). Chính vì vậy, họ hy vọng có thể giành chiến thắng trước AS Roma để thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Đáng tiếc, đoàn quân của HLV Mancini đã ở rất gần ngưỡng cửa hoàn tất nhiệm vụ ấy. Họ đã dẫn trước AS Roma đã tới phút 84, trước khi bị Nainggolan san bằng tỷ số sau pha bóng xuất thần.

Với kết quả này, Inter vẫn bị AS Roma bỏ xa với khoảng cách 5 điểm. Con đường tới Champions League đang trở nên vô cùng chông gai tới đoàn quân của HLV Mancini.

Inter chia điểm trước AS Roma
Inter chia điểm trước AS Roma

Bước vào trận đấu này, Inter không có sự phục vụ của đội trưởng Icardi vì chấn thương. HLV Mancini buộc phải sử dụng Eder thay thế. Như thường lệ, Inter đã chấp nhận co mình chơi phòng ngự phản công.

Đội bóng thành Milan đã thành công với lối chơi này khi tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. Tuy vậy, các chân sút của họ lại thiếu đi sự chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Dù sao, ngay đầu hiệp 2, Inter đã tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phút 52, từ đường chuyền của Brozovic, Perisic đã tung ra cú sút quyết đoán tung lưới thủ thành Szczesny, giúp Inter vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thắng này, Inter đã lui về tổ chức phòng ngự. Trong khi đó, AS Roma đã dồn lên mạnh mẽ. Hàng thủ của đội bóng áo Xanh-Đen đã không ít lần rung chuyển trước sức tấn công của “Bày sói”.

Dù vậy, họ phải đợi tới phút 84 mới có thể tìm được bàn thắng san bằng tỷ số sau pha ra chân xuất thần của Nainggolan. Chung cuộc, hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1.

Đội hình thi đấu

Roma: Szczesny; Florenzi, Rüdiger, Manolas, Digne (Emerson 82); Pjanic, Keita (Dzeko 57), Nainggolan; Salah, Perotti, El Shaarawy (De Rossi 92)

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Murillo, Nagatomo; Medel, Brozovic; Biabiany (Manaj 82), Ljajic (Melo 86), Perisic; Eder

H.Long