1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia chốt danh sách 11 cầu thủ nhập tịch đối đầu tuyển Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Đội tuyển Indonesia vừa công bố danh sách sơ bộ 28 cầu thủ, chuẩn bị cho các trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào các ngày 21/3 và 26/3. Trong danh sách này có 11 cầu thủ nhập tịch.

11 cầu thủ sinh ra bên ngoài Indonesia có tên trong danh sách này bao gồm trung vệ Elkan Baggott (cao 1m96, sinh ở Thái Lan), Jordi Amat (1m84, sinh ở Tây Ban Nha), Justin Hubner (1m87, sinh ở Hà Lan), Jay Idzes (1m91, sinh ở Hà Lan), hậu vệ trái Nathan Tjoe-A-On (1m82, sinh ở Hà Lan), hậu vệ phải Sandy Walsh (1m83, sinh ở Bỉ).

Tiền vệ Marc Klok (1m77, sinh ở Hà Lan), Ivar Jenner (1m86, sinh ở Hà Lan), Thom Haye (1m87, sinh ở Hà Lan), tiền đạo Rafael Struick (1m85, sinh ở Hà Lan) và Ragnar Oratmangoen (1m80, sinh ở Hà Lan) cũng là những nhân tố rất đáng chú ý.

Indonesia chốt danh sách 11 cầu thủ nhập tịch đối đầu tuyển Việt Nam - 1

Cầu thủ nhập tịch tràn ngập đội tuyển Indonesia (Ảnh: AFP).

Trong số 11 cầu thủ sinh ra bên ngoài Indonesia kể trên, trung vệ Jay Idzes, hậu vệ trái Nathan Tjoe-A-On, tiền vệ Thom Haye và tiền đạo cánh Ragnar Oratmangoen lần đầu được gọi tập trung đội tuyển Indonesia.

Tiền vệ Marc Klok là cầu thủ kỳ cựu, nhưng không dự Asian Cup 2023. 6 người còn lại là thành viên của đội bóng xứ vạn đảo từng đánh bại đội tuyển Việt Nam 1-0 tại vòng bảng giải vô địch châu Á diễn ra cách đây chưa lâu.

Danh sách đội tuyển Indonesia vẫn còn thiếu một cầu thủ nhập tịch quen thuộc là hậu vệ trái Shayne Pattynama (1m86, sinh ở Hà Lan) do chấn thương. Ngoài ra, thủ môn Maarten Paes (1m92, sinh ở Hà Lan) cũng không được gọi. Nếu không, Indonesia có thể sử dụng đến… 13 cầu thủ sinh ra bên ngoài lãnh thổ nước này.

Trong danh sách 28 cầu thủ Indonesia vừa được HLV Shin Tae Yong triệu tập, có 13 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có 10 cầu thủ đang chơi cho các CLB tại châu Âu.

Indonesia chốt danh sách 11 cầu thủ nhập tịch đối đầu tuyển Việt Nam - 2

Có đến 13 cầu thủ Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có 10 người đang chơi bóng tại châu Âu (Ảnh: AFC).

Những cầu thủ đang khoác áo CLB châu Âu của Indonesia gồm có trung vệ Elkan Baggott (CLB Bristol Rovers, Anh), hậu vệ phải Sandy Walsh (Mechelen, Bỉ), trung vệ Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers, Anh), trung vệ Jay Idzes (Venezia, Italy), hậu vệ trái Nathan Tjoe-A-On (SC Heerenveen, Hà Lan).

Tiền vệ Marselino Ferdinan (Deinze, Bỉ), Ivar Jenner (FC Utrecht, Hà Lan), Thom Haye (SC Heerenveen, Hà Lan), tiền đạo Rafael Struick (ADO Den Haag, Hà Lan) và Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard, Hà Lan).

Ngoài ra, Indonesia có 3 cầu thủ nữa thi đấu cho các CLB tại châu Á, gồm tiền vệ đội trưởng Asnawi Mangkualam (Port FC, Thái Lan), trung vệ Jordi Amat (Johor Darul Tazim, Malaysia) và hậu vệ trái Pratama Arhan (Suwon FC, Hàn Quốc).

Có thể nói, Indonesia hiện tại là đội bóng được quốc tế hóa tối đa. Dự kiến, Indonesia sẽ bắt đầu gom quân từ ngày 17/3. Đến ngày 21/3, họ tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno tại Jakarta (Indonesia).

Ngày 22/3, họ di chuyển đến Việt Nam, chuẩn bị cho trận làm khách trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 26/3. Đây là các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Indonesia chốt danh sách 11 cầu thủ nhập tịch đối đầu tuyển Việt Nam - 3

Danh sách 28 cầu thủ Indonesia (Ảnh: PSSI).

Indonesia chốt danh sách 11 cầu thủ nhập tịch đối đầu tuyển Việt Nam - 4