1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huỳnh Như trải qua 4 trận không ghi bàn cho Lank FC

An An

(Dân trí) - 4 trận liên tiếp Huỳnh Như chưa có bàn thắng nào cho Lank FC tại giải Bồ Đào Nha. Ở trận đấu gần nhất, tiền đạo đội tuyển Việt Nam được vào sân từ ghế dự bị trong trận thua đậm của đội nhà.

Tại vòng 17 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha, Lank FC gặp Famalicao. Trước đối thủ mạnh, Lank FC đặt mục tiêu có điểm. Đó cũng là lý do Huỳnh Như được cất trên băng ghế dự bị.

Đúng như dự đoán, Lank FC gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, Famalicao tấn công áp đảo và ghi tới 4 bàn thắng trong hiệp 1.

Bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 của Lank FC được ghi do công của Maria Freire Baleia ở phút 38. Đây cũng là những gì tốt nhất Lank FC thể hiện ở trận đấu này.

Huỳnh Như trải qua 4 trận không ghi bàn cho Lank FC - 1

Huỳnh Như không ghi bàn trong 4 trận được ra sân (Ảnh: Lank FC).

Đầu hiệp 2 Huỳnh Như được tung vào sân, nhưng không thể tỏa sáng để giúp Lank lật ngược thế cờ. Thua trận này, Lank tạm thời đứng ở vị trí thứ 6 bảng xếp hạng.

Với cá nhân Huỳnh Như, đây là trận thứ 4 tiền đạo đội tuyển Việt Nam "tịt ngòi". Lần gần nhất cô lập công là bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của Lank trước Torreense vòng 13 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha hôm 4/2. Sau đó, giải đấu này tạm nghỉ gần một tháng.

Thực tế, Huỳnh Như thường xuyên được trao cơ hội ra sân. Theo thống kê, 4 trận trong tháng 3, Huỳnh Như đá chính một trận, còn lại là vào sân từ ghế dự bị. Cũng 4 trận vừa qua, Lank FC thua đậm tới 3 trận, để thủng lưới 14 bàn. Điều này cho thấy đội bóng của Huỳnh Như đang gặp vấn đề về phong độ.

Sau vòng đấu này, giải nữ Bồ Đào Nha lại nghỉ tới 16/4 để nhường thời gian cho các đội tuyển nữ đá vòng loại Olympic Paris 2024. Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Nepal 2 trận lượt đi và về trên sân của đối thủ vào ngày 5/4 và 8/4. Nhiều khả năng Huỳnh Như không về nước để thi đấu ở hai trận trên.