1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huỳnh Như đá hơn 30 phút trong ngày Lank FC bị loại ở tứ kết Cúp Liên đoàn

An An

(Dân trí) - Tiền đạo Huỳnh Như được ra sân ở hiệp 2, nhưng không để lại nhiều dấu ấn trong trận Lank FC thua 1-3 trước Famalicao tại tứ kết Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha.

Trước trận đấu này, Lank FC đang có phong độ tốt khi thắng tưng bừng ở vòng 2 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trước Torrense. Trận này Huỳnh Như không được thi đấu phút nào.

Ở trận ra quân trước đó, Huỳnh Như được tung vào sân ở phút 87 và có khoảng 10 phút thi đấu trong trận Lank thắng Valadares. Đây là trận đấu đầu tiên chân sút quê Trà Vinh được ra sân trong màu áo CLB Lank kể từ khi gia nhập.

Trở lại trận tứ kết Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha, Lank FC gặp nhiều khó khăn khi đối thủ chơi tấn công rất hay sau tiếng còi khai cuộc. Hàng thủ của Lank liên tục mắc sai lầm, dẫn đến 3 bàn thua chỉ sau 20 phút đầu trận đấu.

Huỳnh Như đá hơn 30 phút trong ngày Lank FC bị loại ở tứ kết Cúp Liên đoàn - 1

Huỳnh Như vào sân ở hiệp 2 (Ảnh: Lank FC).

Sang hiệp 2, nhằm cải thiện sức tấn công, HLV Daniel Pacheco tung Huỳnh Như vào sân ở phút 57 thay Malu Schmidt. Chỉ sau 2 phút Huỳnh Như xuất hiện, Lank đã có bàn rút ngắn tỷ số với pha lập công của Sini Laaksonen.

Huỳnh Như là mũi nhọn cao nhất trên hàng công của Lank. Tân binh đến từ Việt Nam không nhận được nhiều những đường chuyền của đồng đội. Thậm chí Huỳnh Như còn thường xuyên phải lùi về phần sân nhà để hỗ trợ hàng phòng ngự.

Với thế trận như vậy, Huỳnh Như không để lại được dấu ấn đáng chú ý nào trong những phút thi đấu trên sân. Lank chấp nhận thua 1-3, chính thức dừng chân tại tứ kết Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha.

Sau trận thua này, thầy trò HLV Daniel Pacheco sẽ tập trung cho sân chơi quan trọng nhất là giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Theo lịch thi đấu, Lank FC sẽ gặp Benfica ngày 2/10 tại vòng 3.