1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huyền thoại Muhammad Ali từng sợ phải đối đầu với "võ sĩ thép" Mike Tyson

Sông Lam

(Dân trí) - Muhammad Ali từng thừa nhận ông không tin có thể đánh bại Mike Tyson trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của mình, đó là tiết lộ của võ sĩ huyền thoại George Foreman mới đây.

Muhammad Ali và Mike Tyson được xem là hai võ sĩ quyền anh hạng nặng vĩ đại nhất mọi thời đại, nên có không ít những suy đoán xem ai sẽ là người chiến thắng nếu họ đối đầu với nhau trên sàn đấu, mặc dù trong thực tế trận đấu này chưa bao giờ diễn ra.

Huyền thoại Muhammad Ali từng sợ phải đối đầu với võ sĩ thép Mike Tyson - 1

Muhammad Ali đánh bại George Foreman ở giải đấu Rumble in the Jungle

Khi Ali treo găng vào năm 1981, Tyson mới 15 tuổi. "Võ sĩ thép" Mike Tyson đánh chuyên nghiệp lần đầu năm 1985, trước khi lên tới đỉnh cao vào cuối thập niên 1980.

Tuy nhiên, trong một trận đấu giả lập quyền Anh hồi đầu năm 2020, Mike Tyson đã giành chiến thắng trước Ali khi hai người gặp nhau ở trận chung kết.

Trận đấu giả lập với phần thắng thuộc về Myke Tyson trước Muhammad Ali

Dù vậy, con trai của Muhammad Ali đã tỏ ra tức giận và khẳng định cha của anh sẽ hạ gục Mike Tyson bởi "ông ấy mới thực sự là chiến binh", còn Tyson chỉ là một "võ sĩ đường phố".

Nhưng võ sĩ huyền thoại George Foreman lại không tin như vậy, khi ông tiết lộ rằng chính Muhammad Ali đã thừa nhận không chắc có thể đánh bại "Người đàn ông xấu nhất hành tinh" này. Trong cuốn sách vừa mới ra mắt có tiêu đề "Muhammad Ali: The Life of a Legend", Foreman đã khẳng định lại điều này.

Foreman cho biết: “Muhammad Ali đã tự nói với tôi. Lúc đó tôi hỏi anh ấy: "Cậu có nghĩ rằng Tyson có thể đánh bại bất kỳ ai không?". Anh ấy nói, 'Trời ạ, Tyson đánh rất mạnh.". Anh ấy cảm thấy Tyson đánh mạnh hơn bất kỳ ai anh ấy từng đối mặt. Anh ấy nói với tôi một lần rằng anh ấy không có đủ tự tin để đánh bại Mike Tyson".

Huyền thoại Muhammad Ali từng sợ phải đối đầu với võ sĩ thép Mike Tyson - 2

Tyson nhanh chóng trở thành một trong những võ sĩ đáng sợ nhất của làng quyền anh khi bắt đầu sự nghiệp

Nhà quảng bá kỳ cựu Don King, người đã từng làm việc với cả hai võ sĩ huyền thoại, cũng đưa ra ý kiến ​​của mình về việc so sánh giữa cặp đôi này trong cuốn sách nói trên. "Cả hai đều là những ứng cử viên nặng ký tuyệt vời. Muhammad Ali có tốc độ chóng mặt và anh ấy là một vũ công trên võ đài. Anh ấy là một võ sĩ.

Anh ấy là sự kết hợp của mọi thứ. Anh ấy là truyền nhân của Sugar Ray Robinson, một trong những thần tượng của anh ấy. Tôi nghĩ Ray Robinson là võ sĩ giỏi nhất mọi thời đại.

Muhammad Ali khiến một võ sĩ hạng nặng trông giống như một võ sĩ khi phải chiến đấu với anh".

Don King cũng không quên dành lời khen cho Mike Tyson: “Myke Tyson có sức mạnh khủng khiếp, tàn khốc. Anh ta không phải là võ sĩ đấm bốc  mà là kẻ hủy diệt. Anh ta khiến tất cả đối thủ đều khiếp sợ. 

"Ali sẽ đi theo một con đường khác. Anh ấy sẽ chiến thắng bằng kỹ năng, sự quyến rũ và sự thông minh của mình. Vì vậy, hai tay đấm này đều là những chiến binh cừ khôi".

Huyền thoại Muhammad Ali từng sợ phải đối đầu với võ sĩ thép Mike Tyson - 3

Mike Tyson đánh bại võ sĩ Trevor Berbick năm 1986, một trong những võ sĩ từng đánh bại được Muhammad Ali

Cố võ sĩ Muhammad Ali qua đời năm 2016, treo găng vào năm 1981 - 4 năm trước khi Mike Tyson đeo găng chuyên nghiệp. Trong số 61 trận đấu chuyên nghiệp, Ali đã thắng 56 - để thua ba trong số năm trận thất bại trong bốn trận đấu cuối cùng.

Đáng chú ý hai võ sĩ từng đánh bại Ali là Larry Holmes và Trevor Berbick - đã bị Mike Tyson hạ gục 5 năm sau. Tyson kết thúc sự nghiệp với thành tích 50-6. Trong số các chiến thắng của Mike Tyson, có đến 44 trận thắng knock-out, để khẳng định mình là võ sĩ đáng sợ nhất hành tinh.