1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huyền thoại bóng đá Gianluca Vialli qua đời ở tuổi 58

Kim Anh

(Dân trí) - Sau thời gian dài điều trị ung thư tuyến tụy, cựu danh thủ người Italy, Gianluca Vialli đã qua đời vào ngày 6/1 ở tuổi 58.

Gianluca Vialli được chẩn đoán mắc bệnh lần đầu tiên vào năm 2017 trước khi được thông báo hoàn toàn bình phục vào năm 2020. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư của Vialli tái phát một năm sau đó. Cuối năm 2022, ông buộc phải từ bỏ vai trò trợ lý HLV đội tuyển quốc gia Italy.

Khi Gianluca Vialli ở tình trạng nguy kịch, mẹ của ông đã ở bên ông trong những ngày còn lại của cuộc đời. Ngày 6/1, cựu ngôi sao Juventus, Chelsea và đội tuyển Italy qua đời ở tuổi 58.

Huyền thoại bóng đá Gianluca Vialli qua đời ở tuổi 58 - 1

Gianluca Vialli đã có những năm tháng thi đấu thành công cùng Juventus và Chelsea (Ảnh: AP).

Trong sự nghiệp của mình, Vialli từng giành FA Cup 1997 cùng Chelsea với tư cách cầu thủ. Tháng 2/1998, ông được bổ nhiệm làm HLV kiêm cầu thủ Chelsea thay cho đồng nghiệp Ruud Gullit bị sa thải.

Gianluca Vialli là một trong những cầu thủ hiếm hoi ở châu Âu sưu tập trọn bộ 3 chiếc Cúp châu Âu danh giá gồm Cúp C1/Champions League, Cúp C2 và C3 (đã được sáp nhập thành UEFA Cup và đổi tên Europa League).

Khi dẫn dắt Chelsea, HLV Vialli đưa CLB này giành League Cup, UEFA Cup và Siêu Cúp châu Âu. Sau khi chia tay Chelsea, ông còn chuyển tới cầm quân ở Watford trước khi nghỉ hưu.

Năm 1996, Vialli cùng CLB Juventus vừa vô địch Champions League (thắng Ajax ở chung kết) đã sang Việt Nam thi đấu giao hữu. Năm đó, Vialli không được triệu tập vào đội tuyển Italy dự Euro 1996.

Juventus gồm nhiều ngôi sao Gianluca Vialli, Gianluca Pessotto, Michelangelo Rampulla và Attilio Lombardo đã giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Việt Nam của Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Công Minh trên sân Hàng Đẫy.