Huy Hoàng thách thức Schooling trên đường đua xanh SEA Games

Trọng Vũ

(Dân trí) - Schooling vẫn là kình ngư có đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á hiện nay, nhưng Nguyễn Huy Hoàng đang có những bước tiến đáng kể, sẵn sàng cạnh tranh thành tích với VĐV người Singapore.

Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, giành HCV 400m bơi tự do nam

Nội dung mà Huy Hoàng đối đầu với Schooling sẽ là bơi tiếp sức 4x400m đồng đội, nhưng Huy Hoàng không ngại siêu kình ngư người Singapore. Anh cho biết: "Dù có phải đối đầu với Schooling ở nội dung bơi tiếp sức, nhưng tôi không ngại".

"Tôi và các đồng đội sẽ thi đấu hết mình để có được kết quả tốt nhất" - Nguyễn Huy Hoàng nói thêm đầy tự tin.

Huy Hoàng thách thức Schooling trên đường đua xanh SEA Games - 1

Huy Hoàng đang thi đấu rất thành công ở các nội dung sở trường (Ảnh: Tiến Tuấn).

SEA Games năm nay, Nguyễn Huy Hoàng đã giành 2 HCV, ở các nội dung 1.500m và 400m bơi tự do nam. Riêng ở nội dung 400m tự do, thành tích của Huy Hoàng là 3 phút 48 giây 06, phá kỷ lục SEA Games.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Huy Hoàng phá kỷ lục Đại hội thể thao Đông Nam Á ở nội dung nói trên. Tại SEA Games 30 năm 2019 diễn ra ở Philippines, Huy Hoàng phá kỷ lục với thành tích 3 phút 49 giây 08.

Trong khi đó, Schooling cũng đã có 2 HCV tại SEA Games 31, ở các nội dung 100m bơi bướm và 4x100m hỗn hợp nam. Siêu kình ngư người Singapore vẫn rất mạnh, nhưng với sự vươn lên của Huy Hoàng nói riêng và của đội tuyển bơi Việt Nam nói chung, Schooling và các VĐV đến từ đảo quốc sư tử giờ đây đã có thêm đối thủ đáng ngại.

Huy Hoàng thách thức Schooling trên đường đua xanh SEA Games - 2

Joseph Schooling đang đối diện với sự vươn lên nhanh chóng của các VĐV bơi Việt Nam (Ảnh: The Straits Times).

Bằng chứng là Schooling và các đồng đội đã mất HCV nội dung bơi 4x100m tự do nam về tay đội Việt Nam hôm 14/5. Tiếp đến, ở nội dung bơi tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam hôm qua (16/5), Việt Nam cũng là đội cạnh tranh gắt gao nhất với đội bơi Singapore.

Ngoài Nguyễn Huy Hoàng, Lê Nguyễn Paul cũng là một kình ngư đầy lợi hại, tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển bơi Việt Nam ở các nội dung tiếp sức. 

Riêng Huy Hoàng thậm chí còn tiếc vì không thể đối đầu với Schooling nhiều hơn, do Asian Games dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm nay tại Hàng Châu (Trung Quốc) đã bị hoãn.

Huy Hoàng nói: "Tôi xem SEA Games năm nay là bước đệm cho Asian Games. Thế rồi khi Asian Games không thể diễn ra, tôi thật sự thất vọng. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho đấu trường châu Á".