1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hùng Dũng chỉ ra vấn đề của cầu thủ nhập tịch Indonesia

Kim Anh

(Dân trí) - Tiền vệ Hùng Dũng cho rằng Indonesia sẽ dùng lối chơi sức mạnh tiếp đón đội tuyển Việt Nam, nhưng các cầu thủ nhập tịch của đội bóng này lại không có nhiều thời gian để hòa nhập.

Ngày 16/3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện chuẩn bị cho hai trận gặp Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trả lời báo chí trước buổi tập, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khẳng định anh và các đồng đội đang rất tự tin và sẵn sàng bước vào hai trận đấu quan trọng sắp tới.

"Sau những buổi tập đầu tiên tôi nghĩ toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu với Indonesia. Các cầu thủ đang có mạch thi đấu ở V-League và Cúp quốc gia nên không mất nhiều thời gian để hòa nhập lại.

Hùng Dũng chỉ ra vấn đề của cầu thủ nhập tịch Indonesia - 1

Hùng Dũng rất tự tin (Ảnh: VFF).

Chỉ có những cầu thủ mới lần đầu tập trung đội tuyển hay lâu lắm mới trở lại thì cần mất một, hai buổi tập để bắt nhịp. Tất nhiên, khi có Ban huấn luyện và anh em đồng đội hỗ trợ, dần dần mọi thứ sẽ tốt hơn", Hùng Dũng cho biết.

Đánh giá về đối thủ, Hùng Dũng thừa nhận Indonesia mạnh hơn khi triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng họ cũng gặp những vấn đề và đội tuyển Việt Nam có thể khai thác.

"Theo tôi, đội tuyển Indonesia đang cố gắng hướng theo lối chơi thiên về sức mạnh, phát huy sức mạnh thể chất vì họ có nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu. Lối chơi này sẽ khiến đội tuyển Việt Nam mất sức nhưng ngược lại, Indonesia khó có một lối chơi rõ ràng khi ít có thời gian tập luyện cùng nhau.

Dĩ nhiên việc Indonesia muốn phát huy sức mạnh thể chất và ưu thế sân nhà sẽ rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực khán giả của Indonesia là rất lớn. Họ thường đến sân sớm, ngay từ lúc khởi động họ đã đến rồi", Hùng Dũng chia sẻ.

Dù phải làm khách và có trận đấu rất khó khăn nhưng Hùng Dũng khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành ít nhất một điểm, qua đó có kết quả thuận lợi trước trận lượt về và xa hơn là giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

"Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi vẫn là có điểm trước khi hướng đến một kết quả tốt tại sân nhà vì mục tiêu lâu dài của chúng ta là lọt vào vòng loại thứ ba.

Ban huấn luyện sẽ chọn ra những con người phù hợp nhất cho trận đấu lượt đi vì chúng ta không thể đưa tất cả những con người hiện có sang Indonesia được", Hùng Dũng nói.

Hùng Dũng chỉ ra vấn đề của cầu thủ nhập tịch Indonesia - 2

Văn Toàn và các đồng đội sẵn sàng gặp Indonesia (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn đánh giá: "Mỗi trận đấu có những cách tiếp cận và chuẩn bị khác nhau. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam thay đổi nhiều cầu thủ. Lúc này chưa thể biết đội tuyển Việt Nam trận đấu tới sẽ thi đấu như thế nào nhưng toàn đội sẽ quyết tâm có kết quả tốt nhất.

Ghi bàn luôn là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng tôi hy vọng trận đấu sắp tới chúng ta có bàn thắng sân khách. Thi đấu tại Indonesia áp lực rất lớn nhưng đôi khi đó cũng là động lực để đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn. Cá nhân tôi rất tin tưởng vào hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam".

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Troussier lên đường sang Indonesia vào sáng 19/3 và có thêm hai buổi tập tại Jakarta (Indonesia) trước khi bước vào trận lượt đi gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 21/3 trên sân vận động Bung Karno (sức chứa 80.000 khán giả).

Hùng Dũng chỉ ra vấn đề của cầu thủ nhập tịch Indonesia - 3