Hull City “thoát hiểm” may mắn, Newcastle xuống hạng
(Dân trí) - Dù thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Manchester United nhưng may mắn vẫn “mỉm cười” với Hull City khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Newcastle cũng bại trận trước Aston Villa và thày trò Phil Brown đã thoát hiểm trong gang tấc.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công Darron Gibson với một cú sút xa tuyệt đẹp ở phút 24. Ngoài tình huống ghi bàn đó, “đội hình B” của MU tỏ ra lấn lướt trước Hull City khi mà đội chủ nhà dường như luôn bị sức ép tâm lý đè nặng và chơi khá bế tắc.
Kết quả Premier League 2008/09 |
Vô địch: ManchesterUnited Á quân: Liverpool Dự Champions League mùa tới: MU, Liverpool, Chelsea (vào thẳng), Arsenal (đấu sơ loại) Dự Europa League: Everton, Aston Villa, Fulham Xuống hạng: Newcastle, Middlesbrough, West Bromwich Vua phá lưới: Nicolas Anelka (Chelsea): 19 bàn |

CĐV Hull City vui mừng khi đội nhà trụ hạng thành công dù thất bại 0-1 trước MU
Trước “ngày phán quyết” này, Hull City đang xếp thứ 17 với 35 điểm, hơn đội xếp ngay sau Newcastle vỏn vẹn 1 điểm. Bởi vậy, chỉ có chiến thắng trước nhà vô địch MU trên sân nhà KC mới bảo đảm một vị trí an toàn cho đội bóng của HLV Phil Brown mà không cần quan tâm tới kết quả các trận đấu khác.
Vòng 38 Premier League |
Arsenal 4-1 Stoke Aston Villa 1-0 Newcastle Blackburn 0-0 West Brom Fulham 0-2 Everton Hull 0-1 MU Liverpool 3-1 Tottenham Man City 1-0 Bolton Sunderland 2-3 Chelsea West Ham 2-1 Boro Wigan 1-0 Portsmouth |
Không nằm ngoài dự đoán, do đã sớm vô địch từ vòng trước và còn phải tập trung chuẩn bị cho trận chung kết Champions League vào tuần tới nên MU xuất quân với gần như toàn bộ các cầu thủ trẻ, ngoại trừ đội trưởng Neville, Wes Brown và tiền vệ Fletcher.
Tuy chỉ là đội hình dự bị nhưng với tâm lý thoải mái, các gương mặt trẻ MU nhập cuộc đầy hưng phấn, trong khi các cầu thủ chủ nhà có phần bị áp lực đè nặng. Tốc độ và sức trẻ của cặp tiền đạo chơi rất xông xáo Macheda - Wellbeck luôn khiến hàng thủ Hull City lúng túng.
Pha dứt điểm đáng kể đầu tiên của MU là ở phút 18. Từ cự ly sút phạt khoảng 25m, Nani tung cú sút xuyên qua hàng rào Hull City nhưng đi đúng vào vị trí mà thủ thành Myhill đã chọn. Nhưng chỉ ít phút sau, thủ môn này đành bó tay trước cú sút “không thể cản phá” của Gibson.
Từ đường trả ngược lại của Macheda chếch bên cánh trái, tiền vệ này dấn thêm một nhịp rồi tung cú sút vòng cung “rót” bóng thẳng vào góc cao khung thành Hull City. Bàn thua khiến cả 4 phía khán đài sân KC “nín lặng” còn bên ngoài đường pitch, khuôn mặt HLV Phil Brown trở nên thẫn thờ.

Gibson (áo đỏ) ghi bàn duy nhất của trận đấu
Choáng váng sau bàn thua, Hull City chút nữa để thủng lưới tiếp bàn nữa sau pha băng vào dứt điểm cận thành của Macheda. Tuy nhiên, Myhill đã kịp phản xạ ôm gọn bóng trong tay.
Đội chủ nhà buộc phải dâng lên tìm kiếm bàn gỡ và cũng tạo được một vài cơ hội ăn bàn nhưng đều không thành công. Sau pha đánh đầu vọt xà đáng tiếc của Turner ở phút 29, tình huống đáng kể nhất mà Hull City có được là cú dứt điểm rất căng từ tuyến hai của Dawson ngay trước vòng cấm nhưng bóng không đi ngoài tầm kiểm soát của Kuszczak.
Trước khi kết thúc hiệp 1, dù đội nhà chưa thành công trong nỗ lực gỡ hòa nhưng các CĐV Hull City vẫn “mừng như phát điên” khi nhận được tin vui báo về từ sân Villa Park. Newcastle vừa bị thủng lưới trong trận đấu cùng giờ và nếu kết quả hai trận đấu được giữ nguyên, Hull City vẫn trụ hạng thành công.

Hull City bế tắc trước các cầu thủ trẻ của MU trong suốt trận
Sang hiệp hai, trong khi các cầu thủ chủ nhà “vừa đá vừa nghe ngóng” thì MU cũng không cần gì phải đẩy cao tốc độ trận đấu. Chính bởi vậy, diễn biến trên sân khá nhạt nhẽo và không có nhiều tình huống nguy hiểm ở hai đầu cầu môn.
Phút 70, Macheda tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ghi tên mình trên bảng điện tử với pha dứt điểm vọt xà từ vị trí khá thuận lợi. Bên phía Hull City, Turner có cú đánh đầu hiểm hóc nhưng Kuszczak đã chơi tập trung kịp cứu thua cho MU. Tỷ số 1-0 nghiêng về “Quỷ đỏ” được giữ nguyên tới khi kết thúc trận đấu nhưng Hull City vẫn may mắn tiếp tục góp mặt tại Premier League mùa tới.
Đội hình thi đấu:
Hull: Myhill - Ricketts, Turner, Kilbane, Dawson - Garcia (Cousin 81’), Marney, Boateng, Barmby (Mendy 68’) - Geovanni (Folan 54’), Fagan.
Bảng xếp hạng chung cuộc Premier League 2008/09 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Manchester United | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68-24 |
2 | FC Liverpool | 86 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77-27 |
3 | FC Chelsea | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68-24 |
4 | FC Arsenal | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 68-37 |
5 | FC Everton | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55-37 |
6 | Aston Villa | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54-48 |
7 | FC Fulham | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39-34 |
8 | Tottenham Hotspur | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45-45 |
9 | West Ham United | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42-45 |
10 | Manchester City | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 58-50 |
11 | Wigan Athletic | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34-45 |
12 | Stoke City | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38-55 |
13 | Bolton Wanderers | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41-53 |
14 | FC Portsmouth | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38-57 |
15 | Blackburn Rovers | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40-60 |
16 | FC Sunderland | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34-54 |
17 | Hull City | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 39-64 |
18 | Newcastle United | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 40-59 |
19 | FC Middlesbrough | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28-57 |
20 | West Bromwich | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36-67 |










