1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huấn luyện viên đội HV.An Giang tố cáo lối đá bạo lực

(Dân trí) - Chứng kiến pha bỏ bóng đá người rợn tóc gáy mà Đình Đồng (SL Nghệ An) nhằm vào học trò Anh Hùng của mình, HLV Nhan Thiện Nhân của HV.An Giang tỏ ra rất bức xúc. Đồng thời, theo ông Nhân chính cách điều khiển của các trọng tài dung túng cho bạo lực…

Cho đến nay, tình hình sức khỏe của cầu thủ Anh Hùng bên phía đội ông ra sao, thưa ông?

Cậu ấy vẫn phải nằm lại bệnh viện ở Nghệ An để điều trị. Tôi hết sức bức xúc về trường hợp này, một pha vào bóng bằng cả 2 chân quá ác ý của Đình Đồng (SL Nghệ An – PV). Đấy không phải là đá bóng, mà là bỏ bóng đá người. Chơi như thế thì còn đá đấm gì nữa.

Các cầu thủ khác của HV.An Giang phản ứng về chấn thương rất nặng của đồng đội như thế nào?

HLV Nhan Thiện Nhân (HV.An Giang) bức xúc sau khi cầu thủ của mình bị đá gãy chân
HLV Nhan Thiện Nhân (HV.An Giang) bức xúc sau khi cầu thủ của mình bị đá gãy chân


Không riêng gì tình huống xảy ra chấn thương đối với Anh Hùng, rất nhiều tình huống khác, các cầu thủ SL Nghệ An đá quá phi thể thao, khiến cầu thủ của chúng tôi chùn chân. Trong khi trọng tài thì dường như không dám rút thẻ đến nơi đến chốn. Thử hỏi làm sao dám đá bóng trong tình cảnh đối diện với nguy cơ gãy chân bất cứ lúc nào, trong khi không được trọng tài bảo vệ!

Có nghĩa là ông không hài lòng về cách điều hành của tổ trọng tài trong trận này?

Anh có thể xem lại clip diễn biến pha phạm lỗi và cách phản ứng của trọng tài. Chứng kiến một pha vào bóng quá ác ý như thế nhưng trọng tài lại chỉ rút thẻ vàng, rồi còn chần chừ như chưa muốn phạt thẻ thì đâu thể gọi là kiên quyết. Thậm chí, khi các cầu thủ khác của tôi chạy đến phản ứng, thì số thẻ vàng dành cho những người phản ứng còn nhiều hơn cả người có pha phạm lỗi phi thể thao. Mà nói thật nhé, chứng kiến đồng đội bị đạp quá ác như vậy, không phản ứng mới là lạ!

Ngoài tình huống vừa nêu, gần như ông cũng không hài lòng với trọng tài trong nhiều diễn biến khác?

Không chỉ đối diện với lối đá bạo lực, chúng tôi còn chịu một bàn thua quá oan uổng, vì tình huống ghi bàn của cầu thủ SL Nghệ An đã việt vị rõ ràng. Có thể tôi nói ở đây bị cho là thiếu khách quan, nhưng anh cứ theo dõi các trang báo phản ánh về trận đấu này, về bàn thắng ấy của giới truyền thông thì sẽ thấy tôi không nói oan.

Tôi nói thật, đi ra nước ngoài mà đá chặt chém kiểu đó thì xem quốc tế người ta phản ứng như thế nào? Người ta phạt như thế nào? Và người ta nhìn vào bóng đá Việt Nam như thế nào?

Xin cám ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)