1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoãn trao giải Quả bóng vàng 2013: Tiếc cho Công Vinh

(Dân trí) - Gần như chắc chắn sẽ “lên ngôi” tại giải Quả bóng vàng (QBV) 2013, nhưng tiền đạo Lê Công Vinh đã không giành QBV thứ 4 trong sự nghiệp thi đấu của mình vì lý do bất khả kháng.

Trong ngày hôm nay, BTC cuộc bình chọn QBV 2013 đã thông báo hoãn giải QBV 2013 vì một số lý do. BTC cho biết trong năm 2013 bóng đá Việt Nam có nhiều nốt trầm, nên sau khi cân nhắc, lần đầu tiên BTC đã không tổ chức giải QBV 2013.


Hoãn trao giải Quả bóng vàng 2013: Tiếc cho Công Vinh



Quả thực trong năm 2013 bóng đá việt Nam có quá nhiều những thất bại trên mọi đấu trường. Tại V-League, BTC giải rối tung sau vụ XMXT Sài Gòn bỏ giải. Đây cũng là mùa giải để lại nhiều vụ nổi cộm liên quan đến công tác trọng tài, tiêu cực…

Trong khi đó, ĐTQG thi đấu không thành công tại vòng loại Asian Cup 2015, trong khi U23 Việt Nam thất bại ê chề tại SEA Games 27.

Sang năm 2014, bóng đá Việt Nam tiếp tục rúng động bởi vụ bê bối bán độ tại CLB Ninh Bình, với gần chục cầu thủ có liên quan (2 cầu thủ đã chính thức bị bắt tạm giam là Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng).

Trong bối cánh như vậy, việc BTC hoãn tổ chức QBV 2013 cũng là dễ hiểu, nhưng chắc chắn đây sẽ là cú sốc với không ít cầu thủ, trong đó có Công Vinh.

Tiền đạo xứ Nghệ từng mơ ước được giành QBV 2013, để nâng tổng số danh hiệu cao quý này lên con số 4.Trước đó, Công Vinh giành 3 danh hiệu QBV, ngang bằng với cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức.

Trong năm 2013, Công Vinh thi đấu thành công trên rất nhiều mặt trận. Điểm nhấn lớn nhất là cột mốc 100 bàn thắng tại V-League và được CLB Sapporo của Nhật Bản mời thi đấu cuối năm 2013. Mới nhất, Công Vinh cũng vinh dự được gọi vào đội Các ngôi sao Đông Nam Á để đá trận đấu từ thiện với Indonesia.

Công Vinh từng nhiều lần chia sẻ, anh rất muốn giành danh hiệu QBV năm nay, bởi bản thân tiền đạo này rất tự tin với những gì mà mình làm được trong năm qua.

“Hết mùa giải năm nay tôi sẽ hết hợp đồng với SL Nghệ An, sau đó nếu CLB tiếp tục muốn tôi ở lại cống hiến thì sẽ có một cuộc thương thảo mới và tôi hy vọng mình là một phần của CLB SL Nghệ An. Những gì tôi đã thể hiện trong năm 2013 ở V-League cũng như ở J-League 2 thì tôi hy vọng năm nay tôi sẽ có cơ hội nhận được Quả bóng vàng lần thứ 4”, Công Vinh chia sẻ.

Với việc hoãn trao giải QBV, đồng nghĩa với việc giấc mơ QBV lần thứ 4 của Công Vinh cũng tan biến theo và đành chờ những mùa giải tới. Đó thật sự là điều đáng tiếc với chân sút xứ Nghệ.

Ngô Linh