HLV Van Gaal phản pháo Di Maria, hé lộ lối chơi của Hà Lan

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước trận đấu giữa Hà Lan và Argentina tại tứ kết World Cup 2022, HLV Louis Van Gaal cho biết Di Maria đã phát biểu sai về ông.

Trước đó, Angel Di Maria tuyên bố Louis Van Gaal là HLV tệ nhất mà anh từng gặp trong sự nghiệp cầu thủ nhà nghề của mình, ở thời điểm cả hai cùng làm việc tại CLB Manchester United (Anh) năm 2014.

Vì mối quan hệ không tốt đẹp với HLV Van Gaal, Di Maria sớm rời Man Utd chỉ sau một mùa giải khoác áo đội bóng thuộc giải Ngoại hạng Anh, cho dù hợp đồng của Di Maria với Man Utd có thời hạn đến 5 năm.

HLV Van Gaal phản pháo Di Maria, hé lộ lối chơi của Hà Lan - 1

HLV Louis Van Gaal tuyên bố Di Maria (Argentina) vô lý khi chê ông là HLV tệ nhất (Ảnh: AP).

Về những bình luận của Di Maria, HLV Louis Van Gaal trả lời ngay trước trận đội tuyển Hà Lan của ông đụng độ tuyển Argentina của Di Maria đêm nay (9/12): "Angel Di Maria là cầu thủ rất giỏi, nhưng khoảng thời gian cậu ấy chơi cho Man Utd, cậu ấy gặp vấn đề cá nhân, cậu ấy bị trộm đột nhập vào nhà".

"Thật đáng buồn khi cậu ấy bảo tôi là HLV tệ nhất, chỉ có một số ít người từng nói điều đó. Tôi không thích khi cậu ấy nói về tôi như vậy. Có thể tôi từng đưa ra những quyết định tệ với Di Maria ở thời điểm nói trên, nhưng các HLV luôn buộc phải đưa ra quyết định của mình" - HLV Louis Van Gaal phân trần.

Đó là chuyện của quá khứ, còn hiện tại, Van Gaal chuẩn bị dẫn dắt Hà Lan đối đầu với ứng cử viên vô địch Argentina. Trước giờ bóng lăn, vị HLV này không ngần ngại hé lộ đội tuyển Hà Lan sẽ chơi thiên về phòng ngự.

HLV Van Gaal phản pháo Di Maria, hé lộ lối chơi của Hà Lan - 2

Di Maria và HLV Louis Van Gaal thời còn làm việc chung tại Man Utd (Ảnh: Getty).

HLV Van Gaal phản pháo Di Maria, hé lộ lối chơi của Hà Lan - 3

HLV Van Gaal cho biết Hà Lan sẽ chơi phòng ngự trước Argentina (Ảnh: Getty).

HLV Louis Van Gaal chia sẻ: "Khi còn dẫn dắt Ajax Amsterdam (Hà Lan), tôi thích bóng đá tấn công, làm tất cả cho tấn công. Nhưng khi tôi sang Barcelona (Tây Ban Nha), tôi nhận ra rằng không phải lúc nào cũng nên đá tấn công. Tôi mang triết lý mới ấy đến World Cup 2014 (năm Hà Lan thua Argentina ở bán kết)".

"Bóng đá bây giờ rất khó để chơi tấn công, đó là lý do vì sao tôi xây dựng hệ thống phòng ngự. Chúng ta có thể thấy điều đó ở World Cup lần này, kết quả trận đấu phụ thuộc vào cách tiếp cận chiến thuật phù hợp" - vẫn là lời của vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan.

Dù đã 71 tuổi và đang chiến đấu với bệnh ung thư, nhưng HLV Louis Van Gaal vẫn muốn tiếp tục công việc HLV nhà nghề sau World Cup 2022.

HLV Van Gaal phản pháo Di Maria, hé lộ lối chơi của Hà Lan - 4