HLV U22 Lào: "HLV Troussier phải vượt qua cái bóng quá lớn của ông Park"

An An

(Dân trí) - HLV Michael Weiss của U22 Lào cho rằng người đồng nghiệp Philippe Troussier đang gặp nhiều khó khăn bởi cái bóng của ông Park Hang Seo là quá lớn với bóng đá Việt Nam.

U22 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại Lào ở trận mở màn SEA Games 32

"Tôi nghĩ Lào đã chơi một trận đấu tốt, có cơ hội tạo ra bất ngờ. Hàng thủ của chúng tôi đã hạn chế tốt sức mạnh tấn công của U22 Việt Nam. Thậm chí U22 Lào còn có cơ hội lớn để khiến U22 Việt Nam phải chia điểm", HLV Michael Weiss đánh giá về trận thua 0-2 của U22 Lào trước U22 Việt Nam trong ngày mở màn bảng B SEA Games 32.

Khi được hỏi về sự hiệu quả của HLV Philippe Troussier trong việc xây dựng lối chơi cho U22 Việt Nam, HLV Michael Weiss cho biết: "Cái bóng của HLV Park rất lớn, nhưng ông Troussier cũng đang cố gắng làm tốt công việc của mình.

HLV U22 Lào: HLV Troussier phải vượt qua cái bóng quá lớn của ông Park - 1

HLV Michael Weiss cho rằng U22 Lào xứng đáng có trận hòa (Ảnh: Mạnh Quân).

Tôi không có bình luận về vấn đề của U22 Việt Nam, tôi chỉ quan tâm tới đội bóng của tôi. Hôm nay, U22 Việt Nam đã chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng, nhưng Lào cũng có cơ hội của mình".

Chiến lược gia người Đức phân tích về trận đấu: "Bàn mở tỷ số là một tình huống không may với U22 Lào. Thủ môn đã không thể cứu thua và Lào thủng lưới ngay ở phút thứ 3. Nếu tỷ số là 0-0, thế trận sẽ khác.

Tôi tin khi đó mọi thứ trên sân sẽ diễn ra theo chiều hướng khác. Nhưng đó là bóng đá. Việc mắc lỗi trong một trận đấu khó khăn như thế này là điều có thể thông cảm. Với tư cách một HLV, tôi sẽ phải giúp học trò của mình nhìn nhận ra vấn đề và cùng tìm cách khắc phục nó".

Tôi tin U22 Lào có thể tiến bộ qua những trận đấu như thế này, thu về những bài học từ sai lầm để sửa chữa nó trong các trận đấu sau. Tôi vẫn muốn dành lời khen cho các cầu thủ Lào vì hôm nay họ đã có màn trình diễn tốt.

Chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu nữa phía trước. Lào sẽ gặp Malaysia, một đội bóng mạnh không kém Việt Nam. Tuy nhiên tôi tin đội bóng của tôi sẽ có thể tạo ra được những thú vị.

Bóng đá Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình. Họ từng lọt vào đến vòng loại cuối cùng World Cup. Và vì thế những gì các cầu thủ Lào thể hiện càng đáng nhận được lời khen", HLV người Đức chốt lại.