1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Trần Công Minh: "Hữu Thắng sẽ xây dựng lối chơi phù hợp cho đội tuyển”

(Dân trí) - Cựu đồng đội của Hữu Thắng năm nào là Trần Công Minh cho biết màn ra mắt của HLV Hữu Thắng trong sắc áo đội tuyển quốc gia là khá suôn sẻ. Theo Công Minh, Hữu Thắng sẽ thành công nếu người xung quanh kiên nhẫn với anh ấy.

Anh đánh giá thế nào về chuyện Hữu Thắng cầm quân trong giai đoạn này?

Thật ra thì đây là lựa chọn hợp thời điểm cho cả bóng đá Việt Nam lẫn cho bản thân Hữu Thắng. Chúng ta đã trải qua nhiều đời HLV ngoại khác nhau, nên cần một luồng gió mới từ HLV nội. Bản thân Hữu Thắng cũng cần có những trải nghiệm mới trong nghề, một bước phát triển mới trong sự nghiệp, nên Hữu Thắng cũng cần được thử sức ở cấp độ đội tuyển. Thành ra, 2 bên tìm thấy điểm chung với nhau.

Cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Công Minh
Cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Công Minh

Còn về lối chơi thì sao, Hữu Thắng bảo rằng anh ấy sẽ xây dựng lối đá nhỏ cho đội tuyển Việt Nam, anh có cho rằng chúng ta có đủ con người để làm được việc đó?

Với tố chất và con người Việt Nam, đá nhỏ là lối đá hợp lý nhất. Dĩ nhiên, không có gì có thể dễ hình thành chỉ sau ngày một ngày hai, mà cần có thời gian. Mọi người cần kiên nhẫn với Hữu Thắng, tạo điều kiện để anh ấy làm việc. Ưu thế của Hữu Thắng là anh ấy hiểu cầu thủ nội, hiểu bóng đá Việt Nam và có tay nghề, nên tôi tin rằng nếu được sự ủng hộ, anh ấy sẽ xây dựng một lối chơi tốt cho đội tuyển. Đừng mất kiên nhẫn, không có thành công nào được tạo nên ngay tức thì đâu!

Việc lựa chọn lối đá nhỏ có phải là nguyên nhân dẫn đến chuyện HLV Hữu Thắng có vẻ như ưu tiên sử dụng các cầu thủ HA Gia Lai ở tuyến giữa trong trận giao hữu vừa rồi?

Đấy là một lựa chọn, vì cầu thủ HA Gia Lai quen với lối chơi dạng này. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng Hữu Thắng hiểu đội tuyển quốc gia là tập hợp những tinh hoa tốt nhất của cả nền bóng đá, nên cửa đội tuyển theo tôi luôn rộng mở. Miễn là cầu thủ được HLV Hữu Thắng chú ý đến có chuyên môn, phù hợp với triết lý của anh ấy, phù hợp với lối chơi mà anh ta muốn xây dựng.

Anh đã từng được làm việc với nhiều chuyên gia ngoại, từ Weigang, Colin Murphy, Riedl, cho đến Calisto, theo anh đâu là HLV xây dựng lối chơi phù hợp nhất cho đội tuyển Việt Nam?

Mỗi người có một mặt mạnh và thật ra thì ai cũng có những ưu điểm, HLV nào trong số ấy cũng có kinh nghiệm với bóng đá đỉnh cao. Một HLV muốn thành công với bóng đá Việt Nam, xây dựng lối chơi phù hợp với bóng đá Việt Nam thì phải hiểu cầu thủ Việt Nam, hiểu con người Việt Nam. Xét về mặt này, Calisto thành công nhất vì ông ấy ở đây rất lâu.

Với trường hợp của Hữu Thắng, tôi tin anh ấy cũng thành công, anh ấy sẽ phát huy được các điểm mạnh của những HLV ngoại trước đây, vì anh ấy có ưu thế là hiểu cầu thủ Việt Nam hơn cả các HLV ngoại, lại hiểu cầu thủ Việt Nam có thể chơi tốt với lối đá nào.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

HLV Trần Công Minh: "Hữu Thắng sẽ xây dựng lối chơi phù hợp cho đội tuyển” - 2