1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Thái Lan đặt mục tiêu cao ở SEA Games và giải U23 châu Á

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, HLV Akira Nishino muốn giúp đội U23 Thái Lan vô địch SEA Games và giành tấm vé tham dự Olympic 2020.

Kết quả bốc thăm đưa chủ nhà Thái Lan nằm chung bảng với U23 Australia, U23 Iraq và U23 Bahrain ở giải U23 châu Á. Đây được xem là bảng đấu tương đối khó nhưng không phải là không có cơ hội đi tiếp dành cho đội bóng xứ sở Chùa vàng.

HLV Thái Lan đặt mục tiêu cao ở SEA Games và giải U23 châu Á - 1

HLV Akira Nishino đặt mục tiêu rất cao với U23 Thái Lan

Bất chấp việc nằm ở bảng đấu khó, HLV Akira Nishino vẫn đặt mục tiêu giúp U23 Thái Lan giành vé dự Olympic 2020 (3 đội đứng đầu giải U23 châu Á sẽ tham dự). Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định sẽ quyết tâm vô địch SEA Games để làm bàn đạp cho giải đấu sắp tới.

Phát biểu trước báo giới, HLV người Nhật Bản cho biết: “Tôi hài lòng với kết quả bốc thăm giải U23 châu Á. Là nước chủ nhà, chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu diễn ra vào đầu năm sau.

Tất cả các đội bóng trong bảng A đều rất mạnh. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu này. Mục tiêu của tôi đương nhiên là giúp U23 Thái Lan giành vé tham dự Olympic 2020. Đây là giải đấu sẽ diễn ra ở Nhật Bản nên tôi càng quyết tâm tham dự.

Tôi nghĩ rằng ở độ tuổi U23 thì không có quá nhiều sự khác biệt. Tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ phát huy tối đa khả năng của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng vô địch SEA Games để làm bàn đạp cho vòng chung kết U23 châu Á. Sau đó, tôi sẽ sắp xếp đội U23 Thái Lan tập luyện cùng đội tuyển quốc gia”.

Nói về khó khăn khi làm việc ở Thái Lan, HLV Akira Nishino cho biết: “Vị trí tiền đạo cắm là điều mà bóng đá Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung còn yếu. Các CLB thường sử dụng các cầu thủ ngoại quốc chơi ở vị trí này. Để giải quyết vấn đề đó cần kế hoạch dài hạn, tìm cách phát triển các tiền đạo để phục vụ đội tuyển quốc gia”.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 26/1 năm 2020. Ba đội bóng có thứ hạng cao nhất sẽ cùng chủ nhà Nhật Bản tham dự Olympic 2020.

H.Long