1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Solskjaer không hối hận việc để Ronaldo ngồi dự bị

Hạo Minh

(Dân trí) - HLV Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố ông không cảm thấy hối hận việc để tiền đạo Cristiano Ronaldo ngồi dự bị trong trận hòa 1-1 của Man Utd với Everton.

Ở trận đấu sớm nhất vòng 7 Premier League vào đêm qua, Man Utd đã bị Everton cầm hòa 1-1 . Trận hòa trên sân nhà Old Trafford khiến người hâm mộ của Man Utd vô cùng thất vọng, ở trận đấu này Cristiano Ronaldo bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. 

HLV Ole Gunnar Solskjaer nói rằng ông không hối tiếc khi không để Ronaldo đá chính trận gặp Everton. Solskjaer đã chọn Edinson Cavani và Anthony Martial ra sân ở đội hình xuất phát. Đây là lần đầu tiên Ronaldo được điền tên vào danh sách dự bị trong một trận đấu tại Premier League kể từ tháng 5 năm 2007.

HLV Solskjaer không hối hận việc để Ronaldo ngồi dự bị - 1

Ronaldo vào sân thay Cavani ở phút 57.

Khi được hỏi sau trận đấu liệu có hối hận khi để Ronaldo ngồi dự bị hay không, HLV Solskjaer nói: "Không. Tôi đưa ra quyết định trong suốt một mùa giải, tôi phải quản lý khối lượng công việc của các cầu thủ và quyết định đối với tôi là chính xác.

Anthony Martial đã chơi tốt, ghi một bàn thắng tốt. Edinson Cavani lẽ ra đã ghi bàn thắng. Chúng tôi phải đưa ra những quyết định vào thời điểm thích hợp".

Sau tình huống phạt góc yếu ớt của Bruno Fernandes, tiền vệ Fred đã có hai cơ hội đoạt bóng từ Demarai Gray, nhưng anh không thể ngăn chặn đối thủ, để rồi Everton ghi bàn gỡ hòa. Solskjaer nói rằng rắc rối  của Man Utd nên được xử lý sớm.

"Chúng tôi dính đòn phản công trong một lần đối thủ phá bóng. Chúng tôi thiếu kỹ thuật xuất sắc để có được bàn thắng thứ hai. Một vài lỗi xảy ra khiến Man Utd phải trả giá. Chúng tôi cần phải làm việc nhiều hơn, vì chúng tôi đang phải đối mặt với ngày càng nhiều đối thủ không cho phép chúng tôi cầm nhiều bóng trong các trận đấu".

HLV Solskjaer không hối hận việc để Ronaldo ngồi dự bị - 2

Ronaldo không để lại nhiều dấu ấn sau khi vào sân.

Không dễ dàng cho Man Utd sau đợt tập trung tuyển quốc gia sắp tới, họ sẽ thi đấu với Leicester (sân khách), Liverpool (sân nhà), Tottenham (sân khách) và Manchester City (sân nhà) tại Premier League. Xen giữa đó là các trận đấu quan trọng ở vòng bảng Champions League gặp Atalanta.

"Đây là một tháng quan trọng. Chúng tôi phải tập trung và đảm bảo sử dụng tốt giai đoạn nghỉ thi đấu sắp tới. Các cầu thủ phải cần trở lại với năng lượng và sự tập trung rõ ràng, tư duy tốt, cùng khao khát cải thiện. Chúng tôi đã thống trị trận đấu nhưng không thể ghi được bàn thắng thứ hai, điều rất cần trong những trận đấu như thế này. 

Tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ phát huy hết khả năng của đội hình này. Rất nhiều điều đã xảy ra trong tháng vừa qua, với những cầu thủ mới. Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm nhưng tôi tin tưởng vào các cầu thủ này và ban huấn luyện. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có điều gì đó".