1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Sint Truidense nói gì sau trận thảm bại trước Club Brugge?

(Dân trí) - Đội bóng Sint Truidense của Công Phượng đã nhận thất bại đau đớn 0-6 trước đối thủ mạnh Club Brugge ở vòng 2 giải Bỉ. Sau trận đấu, HLV Marc Brys thừa nhận đối thủ của mình quá mạnh.

Sint-Truidense thua thảm 6 bàn không gỡ trong ngày Công Phượng ra mắt

Sau khi trắng tay ở ngày mở màn, Sint Truidense tiếp tục nhận thêm thất bại 0-6 trước đội bóng giàu truyền thống nhất Bỉ Club Brugge. Chiến thắng này cho thấy sự chênh lệch lớn về đẳng cấp giữa hai đội.

Công Phượng đã được vào sân ở phút 70, nhưng anh không để lại nhiều dấu ấn trong 20 phút thi đấu. Club Brugge mạnh hơn rõ rệt và họ dễ dàng áp đảo trận đấu một cách toàn diện.

HLV Sint Truidense nói gì sau trận thảm bại trước Club Brugge? - 1

HLV Marc Brys thừa nhận Club Brugge quá mạnh

Phát biểu sau trận đấu, HLV Marc Brys cho biết: “Chúng tôi không có bóng trong 15 phút đầu tiên nhưng đã có một thế trận tương đối tốt. Nhưng rồi đội bạn có bàn thắng và bạn biết mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn. Club Brugge sau đó đã kiểm soát thế trận. 0-6 là thất bại đau đớn, nhưng nó xứng đáng với đội bạn".

Ông tiếp tục: "Chúng tôi đã phải gặp một trong những đội mạnh nhất giải. Nếu bạn so sánh ngân sách của hai đội thì đây quả là sự khác biệt. Tôi không trách gì các cầu thủ. Họ đã nhập cuộc tốt, chơi nỗ lực nhưng không thành công”.

HLV của Sint Truidense cho biết đội bóng của ông cần có sự bổ sung lực lượng: “Các cầu thủ không đáng phải nhận thất bại này. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong 8 tuần và giờ thì đang cảm thấy hoang mang.

HLV Sint Truidense nói gì sau trận thảm bại trước Club Brugge? - 2

Club Brugge thể hiện đẳng cấp quá vượt trội

Mọi người đều thấy chúng tôi cần có sự tăng cường mạnh mẽ để có một mùa giải chấp nhận được chứ chưa nói đến lọt vào vòng play-off cạnh tranh vô địch”.

Sau hai trận toàn thua, Sint Truidense đang đứng cuối bảng và những trận tiếp theo của họ hứa hẹn đầy khó khăn. Trong khi đó, Club Brugge đang là đội bóng duy nhất toàn thắng cả hai trận mở màn.

Thùy Anh