1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Shin Tae Yong sắp chia tay bóng đá Indonesia

H. Long

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir sẽ thảo luận về tương lai của HLV Shin Tae Yong trong thời gian tới. Có khả năng ông thầy người Hàn Quốc sẽ sớm rời khỏi đội bóng.

HLV Shin Tae Yong sẽ hết hạn hợp đồng với PSSI vào tháng 12 năm nay. Mặc dù vậy, tới thời điểm ấy, các đội bóng của Indonesia không tham dự giải đấu nào sau khi U20 Indonesia không thể tham dự World Cup U20 2023.

HLV Shin Tae Yong sắp chia tay bóng đá Indonesia - 1

Liên đoàn bóng đá Indonesia có thể sớm chia tay HLV Shin Tae Yong (Ảnh: PSSI).

Chính điều đó khiến cho PSSI muốn quyết định sớm tương lai của HLV Shin Tae Yong. Chủ tịch cơ quan này, Erick Thohir thông báo: "Hợp đồng của HLV Shin Tae Yong với PSSI sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Đội U20 Indonesia giờ đây không còn hy vọng tham dự World Cup. Chúng tôi sẽ sớm ngồi lại với HLV người Hàn Quốc và xem xét kế hoạch tiếp theo.

Sự kiện gần nhất của đội tuyển Indonesia là Asian Cup 2023. Giải đấu này diễn ra vào tháng 1 năm sau. Do đó, bóng đá Indonesia phải sớm định hướng tương lai. Tôi có nói chuyện với HLV Shin Tae Yong khi đội U20 Indonesia chuẩn bị cho World Cup cũng như trong chuyến tập huấn của đội bóng ở Hàn Quốc.

Nhưng giờ đây, những sự chuẩn bị của đội U20 Indonesia đã kết thúc. Chúng tôi cần gặp nhau để thảo luận các vấn đề. HLV Shin Tae Yong rất tốt nhưng tôi đòi hỏi nhiều hơn thế".

HLV Shin Tae Yong sắp chia tay bóng đá Indonesia - 2

HLV Shin Tae Yong chưa đạt được thành tích đáng kể trong ba năm dẫn dắt đội tuyển Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, chuyên gia Mohamad Kusnaeni chia sẻ trên tờ CNN Indonesia: "Thực sự khó khăn để đánh giá năng lực của HLV Shin Tae Yong. PSSI đã thuê ông ấy để chuẩn bị cho giải World Cup U20 2023. Thế nhưng, U20 Indonesia không còn cơ hội giải đấu này. Rất khó để đánh giá năng lực của HLV Shin Tae Yong trong ba năm qua.

Ông ấy chưa giành được thành tích nào đáng kể. Giải AFF Cup là thước đo tốt nhất nhưng ông ấy không thể giúp đội tuyển Indonesia giành chức vô địch. PSSI sẽ phải căn cứ vào yếu tố khác để đánh giá ông ấy, chẳng hạn như thứ hạng của đội tuyển quốc gia trên bảng xếp hạng FIFA".

Còn nhớ, sau khi U20 Indonesia không thể dự giải World Cup U20, HLV Shin Tae Yong đã đặt mục tiêu giúp đội tuyển nước này tham dự World Cup 2026. Ông chia sẻ: "Trước mắt chúng tôi là dịp FIFA Days vào tháng 6 và giải Asian Cup 2023. Tôi muốn nhân cơ hội này để giúp đội tuyển Indonesia có đội hình chất lượng nhất để phục vụ mục tiêu giành vé dự World Cup 2026. Châu Á có 8,5 vé và tôi tin rằng Indonesia có cơ hội đua tranh. Chúng tôi sẽ làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á".