1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Shin Tae Yong không muốn xem thầy Park là hình mẫu

(Dân trí) - Trả lời truyền thông Hàn Quốc, HLV Shin Tae Yong cho rằng ông và HLV Park Hang Seo mỗi người có một cách huấn luyện khác nhau để đi đến đích của thành công.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 26/3 tới đây, HLV Shin Tae Yong đã hội quân các cầu thủ từ rất sớm từ ngày 14/2 đến 24/2 để tập luyện.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã dành phần lớn thời gian để tập luyện thể lực cho các tuyển thủ quốc gia Indonesia, khi ông đánh giá đây là điểm yếu của đội bóng xứ Vạn đảo khi đối đầu với những đội bóng mạnh hơn.

HLV Shin Tae Yong không muốn xem thầy Park là hình mẫu - 1

HLV Shin Tae Yong cho rằng ông và HLV Park Hang Seo mỗi người có một cách huấn luyện khác nhau để đi đến thành công

Áp lực cải thiện thành tích cho đội tuyển Indonesia là không hề nhỏ, nhưng khi tờ Hankookilbo (Hàn Quốc) đặt ra câu hỏi liên quan tới thầy Park, tân HLV trưởng ĐT Indonesia đã thẳng thắn đáp: "Tôi không quan tâm. Indonesia khác Việt Nam về xã hội và văn hóa.

Ông Park và tôi có cách huấn luyện khác nhau. Tôi đã quen với việc bị so sánh với các huấn luyện viên khác. Tôi luôn học hỏi và nỗ lực để giành chiến thắng. Suy nghĩ tích cực là ưu mạnh của tôi".

Với việc vừa là đồng hương lại sẽ là đối thủ của nhau tại AFF Cup vào cuối năm nay, HLV Shin Tae Yong thường được mang ra so sánh với người đồng hương Park Hang Seo khi thành tích của thầy Park ở đội tuyển Việt Nam trong 2 năm qua là rất đáng nể.

Đặc biệt ở vòng loại World Cup 2022, trong khi đội tuyển Indonesia thất bại cả 5 trận đấu thì thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn đang giữ ngôi đầu bảng G với 11 điểm trong tay. 

HLV Shin Tae Yong không muốn xem thầy Park là hình mẫu - 2

Các cầu thủ đội tuyển Indonesia dành phần lớn thời gian tập luyện thể lực trong đợt tập huấn kéo dài 10 ngày

Trong năm 2020, tuyển Indonesia còn thi đấu 3 trận tại vòng loại World Cup. Và tân thuyền trưởng Garuda cũng đặt rất cao mục tiêu giành trọn vẹn 9 điểm ở 3 trận đấu này. “Tôi muốn thắng 3 trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup và chứng minh cho người dân Indonesia rằng “bóng đá là thế này”, ông Shin cho biết.

Ký hợp đồng với LĐBĐ Indonesia, nhiệm vụ của HLV Shin Tae Yong không chỉ là dẫn dắt đội tuyển Indonesia hoàn thành vòng loại World Cup 2022 hay thi đấu AFF Cup 2020 mà còn phụ trách cả đội U19 của xứ vạn đảo bởi tới năm 2021, đội tuyển U20 Indonesia sẽ góp mặt tại vòng chung kết U20 World Cup với tư cách đội chủ nhà.

Trước mắt, nhà cầm quân này muốn nâng cao thể lực, sức bền của các học trò với những bài tập có cường độ cao. Chiến lược gia này nhấn mạnh chỉ có cải thiện thể lực thì mới hi vọng giúp đội tuyển Indonesia giành chiến thắng ở các trận đấu tới. 

Sông Lam

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022