1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ronald Koeman có nguy cơ nhận án phạt cực nặng

H.Long

(Dân trí) - HLV Ronald Koeman của Barcelona đang đối diện với án phạt nặng vì chỉ trích trọng tài trong trận đấu Siêu kinh điển với Real Madrid.

Nguồn tin từ tờ Diario Sport cho hay, Ủy ban tổ chức thi đấu của La Liga đang điều tra về những phát biểu của HLV Ronald Koeman hướng về trọng tài chính điều khiển trận Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid vào hôm 24/10 vừa qua.

HLV Ronald Koeman có nguy cơ nhận án phạt cực nặng - 1

HLV Ronald Koeman có thể bị cấm chỉ đạo 12 trận vì những phát ngôn "không đúng mực" ở trận Siêu kinh điển

Bước ngoặt của trận đấu này là việc trọng tài đã cho Real Madrid hưởng phạt đền trong tình huống Clement Lenglet kéo Sergio Ramos trong vòng cấm. Nhiều quan điểm cho rằng trọng tài đã phạt nặng tay Barcelona bởi tác động của trung vệ người Pháp là chưa đủ để Sergio Ramos ngã đẹp tới vậy.

Sau đó, HLV Ronald Koeman đã có phát ngôn hết sức động chạm: “Tôi không hiểu nổi vì sao công nghệ VAR luôn đưa ra quyết định bất lợi cho chúng tôi. Trọng tài cho rằng đó là quả phạt đền ư? Tôi không thể hiểu nổi và cũng không chấp nhận điều này.

Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được giải thích về cách thức mà công nghệ VAR vận dụng ở Tây Ban Nha. Chúng tôi đã thi đấu 5 trận và VAR luôn chống lại chúng tôi”.

Nếu như Ủy ban tổ chức thi đấu của La Liga xác định được những lời nói của HLV Ronald Koeman có tính chất xúc phạm trọng tài và làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của La Liga thì HLV của Barcelona sẽ chịu án cấm chỉ đạo từ 4-12 trận.

HLV Ronald Koeman có nguy cơ nhận án phạt cực nặng - 2

Barcelona của Koeman đang gặp rất nhiều khó khăn ở La Liga mùa này

Trước đó, CLB Barcelona đã gửi đơn khiếu nại lên Ban tổ chức La Liga yêu cầu mổ băng ghi âm những sự trao đổi giữa trọng tài chính và tổ trọng tài VAR trong trận đấu ngày hôm đó. Họ muốn biết liệu chăng có âm mưu nào đó chống lại mình hay không.

Nếu như HLV Ronald Koeman bị cấm chỉ đạo trong thời gian dài như vậy thì sẽ ảnh hưởng lớn tới Barcelona. Họ đã khởi đầu không thành công ở mùa giải này khi chỉ giành được 8 điểm sau 6 trận đấu và xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Đây là khởi đầu tệ nhất của Barcelona kể từ mùa giải 2002/03. Nên nhớ rằng đó là mùa giải mà Los Blaugrana chỉ về đích ở vị trí thứ 6 và không được quyền tham dự Champions League.

Vào cuối tuần này, Barcelona sẽ có trận đấu khó khăn với Real Betis trên sân nhà Nou Camp. Đây là trận đấu cuối cùng của CLB trước khi tạm nghỉ 2 tuần nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia thi đấu.