1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Quốc Bảo phủ nhận việc nhắn tin đe dọa trù dập học trò

(Dân trí) - Sau khi VĐV Lê Quốc Khánh tiết lộ tin nhắn mà anh cho rằng xuất phát từ phía HLV Trương Quốc Bảo với nội dung trù dập VĐV, hôm nay ông Trương Quốc Bảo đã phủ nhận chuyện này.

Nội dung của tin nhắn xuất hiện trong máy điện thoại được VĐV Lê Quốc Khánh công bố như sau: “Khánh à. Chỗ anh em bao nhiêu năm tao nhắn tin này cuối cùng để mày hiểu và đừng nghĩ sai về tao… tao vẫn muốn làm HLV vì tao muốn chơi đám thằng Thi (tên thường gọi của HLV Nguyễn Đình Bảo Trị) và thằng Quân (Đỗ Minh Quân) vì nó quậy tao hôm Davis Cup. Tao không bỏ qua cho nó đâu…”.
 
HLV Quốc Bảo phủ nhận việc nhắn tin đe dọa trù dập học trò - 1
 HLV Quốc Bảo khẳng định không nhắn tin cho Quốc Khánh với nội dung đe dọa - Ảnh: Người lao động
 

Theo các VĐV Lê Quốc Khánh và Đỗ Minh Quân, đây là tin nhắn mang tính trù dập VĐV, vì bản thân những VĐV trên là người đã phản đối chuyện HLV Trương Quốc Bảo làm HLV đội tuyển quần vợt quốc gia. Đồng thời họ cũng phản ứng việc Trưởng bộ môn Đoàn Quốc Cường, người được xem là ủng hộ HLV Bảo xung quanh chuyện ông này đòi chia thưởng sau lần đội tuyển dự Davis Cup cách đây vài tháng.

 

Mặc dù vậy, phía HLV Trương Quốc Bảo phủ nhận vấn đề trên, khẳng định không có chuyện nhắn tin cho VĐV Lê Quốc Khánh theo nội dung Khánh công bố (tin nhắn này xuất phát từ một số khuyến mãi, không phải số thường dùng của HLV Trương Quốc Bảo).

 

Ông Bảo nói nói thêm: “Tôi đã đề xuất đội tuyển nam có Quốc Khánh, cậu ta là VĐV đánh đôi tốt nhất Việt Nam hiện nay. Còn việc cấp trên có chọn Khánh hay không là ngoài khả năng của tôi”.

 

Về phía VĐV Đỗ Minh Quân, tay vợt này rất lo ngại về tương lai của mình sau khi có những vụ lộn xộn vừa xảy ra, cũng như xuất hiện tin nhắn mang nội dung trù dập VĐV, mà Minh Quân là một trong những người được đề cập trong tin nhắn. Đỗ Minh Quân lo ngại anh sẽ gặp trở ngại, đặc biệt là khó làm việc chung với HLV Trương Quốc Bảo ở đội tuyển, trong quá trình tập trung chuẩn bị cho SEA Games 26.

 

Tính xác thực của những thông tin mà VĐV Quốc Khánh đưa ra cần phải thẩm định thêm, nhưng qua sự việc này người hâm mộ vẫn dễ dàng nhận ra những bất đồng sâu sắc đang tồn tại trong nội bộ đội tuyển quần vợt Việt Nam, đặc biệt là các tiêu chí tuyển chọn nhân sự chẳng mấy rõ ràng từ Liên đoàn quần vợt và Bộ môn quần vợt.

 

Thiện Nhân