1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Pekerman: “Hai bàn thua đầu giống như một trái bom”

Sau trận thua đau trước đối thủ kình địch cùng châu lục, HLV trưởng ĐT Argentina thừa nhận 2 bàn thắng đầu của Adriano và Kaka dội vào ông với sức nặng của ''một trái bom''. Và Brazil dường như vô địch ngay từ thời điểm đó.

''Tôi tin là Argentina đã chơi tốt... nhưng đôi khi có những trận đấu thuộc về số phận'' - Pekerman than thở. HLV này đánh giá, sau 2 bàn thắng sớm có phần bất ngờ của Adriano và Kaka, chức vô địch dường như đã thuộc về Brazil.

 

“Bạn có thể đang chơi rất tốt nhưng bỗng nhiên bạn phải nhận một bàn thua, và tất cả bị hủy diệt”, Pekerman so sánh. Vẫn chưa hết tiếc nuối, Pekerman khẳng định cách biệt thực sự giữa hai đội không lớn như tỷ số 4-1 của trận đấu.

 

Và ông vẫn tự an ủi: “Bất chấp thất bại trong trận chung kết, Confed Cup vẫn là giải đấu mang lại rất nhiều điều cho chúng tôi. Đây là sự chuẩn bị quan trọng cho World Cup 2006. Chúng tôi muốn gặp lại Brazil tại trận chung kết năm sau”.

 

Về phần mình, tiền vệ Juan Pablo Sorin nói: “Brazil đã ghi 2 bàn thắng đầu quá ấn tượng. Chúng tôi đã phản ứng nhưng không cụ thể hoá được cơ hội. Bàn thua thứ 3 chỉ là vấn đề tâm lý. Tôi không muốn đổ lỗi cho sự mệt mỏi. Thua là thua. Dù sao, những gì thu hoạch được từ giải đấu này cũng tích cực”.

 

 

HLV Pekerman: “Hai bàn thua đầu giống như một trái bom” - 1
 

HLV Parreira chia vui với các học trò

 

 

Trong khi đó, phấn chấn sau chiến thắng giòn giã trước kỳ phùng địch thủ, Carlos Alberto Parreira không ngần ngại khẳng định Brazil của ông sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức VĐTG tại World Cup 2006: “Chúng tôi sẽ đến Đức với tư cách một ứng cử viên tuyệt đối”.

 

Theo đánh giá của HLV lão luyện này, các ứng cử viên khác sẽ là Đức, Hà Lan, CH Czech, Anh, Bồ Đào Nha và đương nhiên cả Argentina, bại tướng của họ trong trận chung kết Confed Cup.

 

Trước chiến thắng có phần vĩ đại của Brazil trước Argentina, “Hoàng đế” Franz Beckenbauer ca ngợi: “Đây là một trận chung kết tuyệt vời. Argentina đã dốc hết sức ở cuối trận nhưng một khi Brazil đã chơi ở trình độ này, không một đội bóng nào trên TG đủ sức đánh bại họ. Số phận trận đấu đã được định đoạt chỉ sau 1/4 thời gian thi đấu”.

Theo Vietnamnet