1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Park Hang Seo sẽ chọn lối đá nào ở trận gặp đội tuyển Malaysia?

(Dân trí) - Mục tiêu của HLV Park Hang Seo là giành trọn 3 điểm trong trận gặp đội tuyển Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10/10 tới đây. Để hòa hoặc thua ở trận đấu này, khả năng giành ngôi đầu bảng của đội tuyển Việt Nam sẽ rất mong manh.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang Seo dành trọn hơn nửa tháng cho việc tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đối đấu với đội tuyển Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình (10/10) và 5 ngày sau đó là làm khách ở “chảo lửa” Bung Karno của đội tuyển Indonesia (15/10). Một kế hoạch tập luyện dài hơi như vậy không ngoài mục đích giành trọn 6 điểm để giành vị trí ngôi đầu bảng G, khi đội tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi về điểm số trước đội tuyển Thái Lan cũng như UAE.

Nhìn vào danh sách tập trung đội tuyển, HLV Park Hang Seo không giấu diếm ý đồ sẽ chơi tấn công, theo sơ đồ 4-2-3-1 thay vì đội hình 3-4-3 quen thuộc như trước đây. Ở vị trí trung phong hiện có các gương mặt đảm nhiệm như Nguyễn Anh Đức, Mạc Hồng Quân hay Hà Minh Tuấn. Đây là những cầu thủ có thể hình tốt, đủ khả năng tranh chấp cùng các hậu vệ đối phương.

HLV Park Hang Seo sẽ chọn lối đá nào ở trận gặp đội tuyển Malaysia? - 1

Sự trở lại của Mạc Hồng Quân sẽ là nhân tố mới trên hàng công của đội tuyển Việt Nam

Ở vai trò hộ công hoặc tiền đạo cánh, vẫn là những gương mặt quen thuộc như Công Phượng, Văn Toàn, Việt Phong, Tiến Linh, chưa kể các tiền vệ như Huy Toàn, Quang Hải thường có xu hướng dâng cao đá như một tiền đạo. Vấn đề là HLV Park Hang Seo sẽ chọn ai trong số những cầu thủ này trong đội hình ra sân chính thức? Rõ ràng đó phải là những cầu thủ đang có được phong độ tốt nhất, đủ khả năng thực hiện ý đồ mà thầy Park đã tập luyện và giao phó trong suốt hơn nửa tháng tập trung.

Xét về thành tích đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, cán cân nghiêng về chúng ta khi “Rồng vàng” đã có 11 trận thắng, 5 trận hòa và chỉ để thua 5 trận trong số 21 trận mà đội đã gặp nhau. Ở 3 trận đối đầu gần nhất với đội tuyển Malaysia là AFF Cup 2018 (một trận vòng bảng và 2 trận chung kết lượt đi và về), chúng ta giành đến 2 chiến thắng và 1 trận hòa, trực tiếp đánh bại đối thủ để nâng cúp vô địch.

HLV Park Hang Seo sẽ chọn lối đá nào ở trận gặp đội tuyển Malaysia? - 2

Đội tuyển Malaysia thường bị thủng lưới ở nửa đầu hiệp 1 khi do hàng phòng ngự vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu

Câu hỏi đặt ra là, thầy Park sẽ chọn lối đá như thế nào ở trận gặp đội tuyển Malaysia sắp tới. Theo các chuyên gia bóng đá, khả năng HLV người Hàn Quốc sẽ chơi tấn công phủ đầu ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, bởi điểm yếu của "Bầy Hổ Malaya" là họ thường mất tập trung và mắc nhiều sai lầm trong khoảng nửa đầu hiệp một. Điều này thể hiện rõ ở kỳ AFF Cup 2018 vừa qua, khi trận đối đầu ở vòng bảng giải đấu này, đội tuyển Malaysia đã bị tiền đạo Công Phượng chọc thủng lưới ngày phút thứ 11.

Đến trận chung kết lượt đi, hàng thủ của đội tuyển Malaysia cũng nhanh chóng bị thủng lưới ở phút thứ 22 và thứ 25, may mà nhờ có sự xuất sắc của trung vệ Shahrui Saad và tiền đạo Safawi Rasid thì họ mới thủ hòa được đội tuyển Việt Nam. Ở trận chung kết lượt về, đội tuyển Malaysia cũng gặp sai sót ở hàng phòng ngự từ rất sớm để tiền đạo Anh Đức mở tỷ số ngay phút thứ 6, và cuối cùng chấp nhận nhìn đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Sau kỳ AFF Cup 2018, khâu phòng ngự của đội tuyển Malaysia vẫn được xem là điểm yếu lớn nhất khi hai lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022, họ đã bị thủng lưới tới 4 bàn. Ở lượt trận đầu tiên làm khách trên "chảo lửa" Bung Karno, đội tuyển Malaysia đã sớm thủng lưới ở phút thứ 12, cho thấy khả năng nhập cuộc của "bầy Hổ Malaya" thường rất kém. Và ở trận thứ hai gặp đội tuyển UAE, dù HLV Tan Cheng Hoe đã cố gắng cải thiện khâu phòng ngự, nhưng kết quả Malaysia vẫn thất bại trước đội tuyển đến từ Tây Á với tỷ số 2-1. Cả hai bàn thắng mà UAE có được từ những tình huống phản công nhanh khiến cho hàng thủ của Malaysia lúng túng và mắc sai lầm.

HLV Park Hang Seo sẽ chọn lối đá nào ở trận gặp đội tuyển Malaysia? - 3

Đội tuyển Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ đánh bại Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 10/10 sắp tới

Như vậy rõ ràng so với trận ra gặp Thái Lan - là trận mở màn cần sự tính toán cẩn thận để giành được điểm số tốt nhất - thì đến lúc này, khi cục diện bảng G đã bắt đầu tương đối rõ ràng, thầy Park đương nhiên sẽ phải chọn lối đá tấn công, áp đảo đối phương ngay từ đầu. Sớm có được bàn thắng vào lưới đội tuyển Malaysia, thầy Park sẽ trở về lối chơi quen thuộc phòng ngự chặt phản công nhanh vốn đã rất nhuần nhuyễn, ắt hẳn sẽ dễ dàng giành được 3 điểm cho mình ngay trên sân nhà Mỹ Đình.

Sông Lam