1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Park Hang Seo “nổi cáu” khi bị hỏi về chuyện giảm lương

Tiến Đạt

(Dân trí) - Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định mình luôn chia sẻ khó khăn với bóng đá Việt Nam trong mùa dịch Covid-19, tuy nhiên để giảm lương lại không dễ dàng và cần phải tái ký hợp đồng.

Vấn đề lương của HLV Park Hang Seo một lần nữa được nhắc tới khi trong năm 2020 các giải đấu của U23 và đội tuyển Việt Nam đã bị hoãn vì dịch Covid-19. Như vậy, HLV Park Hang Seo chỉ còn nhiệm vụ đi tuyển quân ở V-League, nhưng ngay cả sân chơi này cũng đang hoãn vô thời hạn.

Hiện tại, mức lương của thầy Park vào khoảng 50.000 USD/tháng (sau thuế), chưa kể được cấp biệt thự, xe riêng, vé máy bay…

HLV Park Hang Seo “nổi cáu” khi bị hỏi về chuyện giảm lương - 1

HLV Park Hang Seo không hài lòng khi bị đề cập đến việc giảm lương - Ảnh Gia Hưng

Trước câu hỏi của báo chí về vấn đề giảm lương hay không, HLV Park Hang Seo đáp trả khá căng thẳng: “"Thế các bạn có bị giảm lương đợt này hay không? Theo bạn thì tôi nên làm thế nào là tốt nhất? Vấn đề đó được quy định chi tiết trong hợp đồng, nếu thế chúng ta sẽ phải tái ký hợp đồng lại.

Tôi nghĩ đó là vấn đề không nên suy nghĩ một cách dễ dàng quá, tôi biết tình hình Việt Nam rất khó khăn, khó khăn chung cả, đặt vấn đề về lương phải điều chỉnh thì phải tái ký hợp đồng lại thôi.

Bởi vì thực ra có nhiều cách làm, tôi đang sống ở Việt Nam, tôi có đóng góp cho bóng đá trẻ, có sự cống hiến và phục vụ xã hội cho bóng đá trẻ,… Trong năm nay không có Covid thì sẽ làm thế nào đóng góp nhiều hơn cho bóng đá trẻ”.

Về vấn đề lương, thầy Park cho biết ông sẽ trao đổi với người đại diện: “Tất nhiên, tôi sẽ nói chuyện với người đại diện để có sự trao đổi phù hợp với VFF. Chúng tôi là người nước ngoài, đến đây làm việc với hợp đồng nên có lòng tự trọng riêng, tôi sẽ trao đổi lại với người đại diện để có cách làm việc lại với VFF nếu như cảm thấy cần thiết”.

Với việc hàng loạt giải đấu bị tạm hoãn, HLV Park Hang Seo đối mặt với năm 2021 đầy áp lực khi phải căng mình ở nhiều giải đấu cùng các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Nhiều người lo ngại cho sức khỏe của nhà cầm quân sinh năm 1959.

Dù vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc đã lên tiếng trấn an: “Đến hiện tại tôi không có vấn đề gì. Sau VCK U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc về, tôi và toàn đội được người hâm mộ ủng hộ.

Chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa mới có thể đáp ứng được tình cảm và sự mến mộ của người hâm mộ. Mỗi giải đấu là 1 trách nhiệm nặng nề. HLV ai cũng ý thức như vậy thôi. Bản thân tôi có ý thức giữ gìn sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu công việc”

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022