1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo lo U23 Việt Nam bị đối thủ "do thám"

An An

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo tỏ ra rất thận trọng khi yêu cầu lực lượng an ninh phải đảm bảo buổi tập của U23 Việt Nam được kín đáo hoàn toàn.

Ngày 3/5, U23 Việt Nam có buổi tập duy nhất tại Việt Trì, chuẩn bị cho SEA Games 31. Đây là buổi tập kín, báo chí không được phép tác nghiệp.

Trước buổi tập, HLV Park Hang Seo có yêu cầu lực lượng an ninh của Ban tổ chức phải đảm bảo cho U23 Việt Nam được tập kín nhằm tránh bị lộ bài. Sân tập phụ Việt Trì khá thoáng nên buổi tập rất dễ bị người lạ quan sát.

Lượng lượng an ninh có mặt ở các vị trí "nhạy cảm" và có những nhắc nhở với bất cứ ai muốn theo dõi U23 Việt Nam tập luyện.

HLV Park Hang Seo lo U23 Việt Nam bị đối thủ do thám - 1

HLV Park Hang Seo không muốn U23 Việt Nam bị lộ bài (Ảnh An An).

Trận ra quân gặp U23 Indonesia của U23 Việt Nam chỉ còn 2 ngày nữa, vì thế HLV Park Hang Seo bên cạnh việc muốn các học trò của mình có sự tập trung cao nhất, thì đây là thời điểm có thể chiến lược gia người Hàn Quốc chốt lại bộ khung đội tuyển tham dự SEA Games 31.

Liên quan tới các đối thủ của U23 Việt Nam, trong chiều nay, U23 Indonesia đã có mặt tại Việt Trì (Phú Thọ). Ở đợt đầu tiên sang Việt Nam, U23 Indonesia chưa thể có sự phục vụ của 2 cầu thủ chủ lực. Đó là Elkan Bagott và Asnawi Mangkualam.

Hai cầu thủ này vẫn đang phục vụ cho CLB chủ quản nước ngoài. Với Elkan Bagott, anh đang thi đấu cho Ipswich Town. Còn Asnawi Mangkualam đang thi đấu cho Asan Greeners FC (Hàn Quốc).

HLV Park Hang Seo lo U23 Việt Nam bị đối thủ do thám - 2

U23 Indonesia có mặt ở Phú Thọ (ảnh PSSI).

Trong khi đó, U23 Myanmar là đội đến Việt Trì sớm nhất tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Không được ưu ái như U23 Việt Nam khi được tập sân chính và sân phụ Việt Trì, U23 Myanmar phải tập ở sân Tam Nông, cách trung tâm thành phố khoảng 25km.

Đây là sân tập có hàng rào bao quanh thấp nên dễ bị người lạ theo dõi. Bên cạnh đó, sau buổi tập đầu tiên, HLV Veliza Popov cho biết ông không hài lòng với điều kiện ánh sáng cũng như chất lượng mặt cỏ. Chiến lược gia này mong muốn được tập luyện ở một sân tập tốt hơn trong những buổi tập tới.

Cũng trong buổi tập đầu, vì lý do chuyên môn, Ban huấn luyện U23 Myanmar chỉ đồng ý cho báo chí tác nghiệp trong vòng 15 phút đầu của buổi tập. Tại các buổi tập tiếp theo, đội tạm thời không tổ chức đón phóng viên báo chí tới tác nghiệp nhằm giữ bí mật về chiến thuật cũng như đảm bảo sự tập trung tốt nhất cho các cầu thủ.

HLV Park Hang Seo lo U23 Việt Nam bị đối thủ do thám - 3