1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo đóng sập cánh cửa lên tuyển của Alexander Đặng

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, HLV Park Hang Seo đã đóng sập cánh cửa lên tuyển của cầu thủ Việt kiều, Alexander Đặng, người đang thi đấu ở giải hạng Nhất Na Uy.

Hồi tháng 5 năm nay, HLV Park Hang Seo đã đích thân sang Na Uy để theo dõi Alexander Đặng thi đấu. Thậm chí, đây còn được xem là sự ưu tiên số 1 của ông trong số các cầu thủ Việt Nam khi vị trí tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn còn yếu.

HLV Park Hang Seo đóng sập cánh cửa lên tuyển của Alexander Đặng - 1

Alexander Đặng không gây được ấn tượng với HLV Park Hang Seo

Trong thời gian qua, Alexander Đặng cũng tích cực hoàn tất việc nhập tịch Việt Nam để có thể thỏa giấc mơ khoác áo đội bóng quê cha. HLV Park Hang Seo từng đưa ra 3 tiêu chí để triệu tập các cầu thủ Việt kiều. Thứ nhất, cầu thủ đó phải có năng lực vượt trội. Thứ hai là họ phải biết tiếng Việt và cuối cùng là hiểu văn hóa Việt Nam.

Rõ ràng, đó những yếu tố tiên quyết để có thể hòa nhập với tập thể đội tuyển Việt Nam, nơi mà ông Park đang cố gắng xây dựng sự đoàn kết và có tinh thần chiến đấu cao.

Tuy nhiên, chia sẻ trước báo giới vào chiều nay, HLV Park Hang Seo lại không mặn mà với việc triệu tập Alexander Đặng. Ông gần như đã đóng sập cánh cửa lên tuyển của cầu thủ Việt kiều gốc Na Uy.

HLV người Hàn Quốc chia sẻ: “Vấn để của thủ môn Filip Nguyễn thì tôi có nghe cậu ấy đang làm thủ tục nhưng không biết tiến độ như thế nào. Tôi chưa nghe Liên đoàn báo cáo về trường hợp này.

Còn cầu thủ Alexander Đặng đang thi đấu ở Na Uy. Có lẽ, việc anh ấy trở lại ở thời điểm này không giúp ích quá nhiều cho đội tuyển. Vấn đề đầu tiên là tính thời điểm và thứ 2 là ngôn ngữ. Tôi nghĩ việc chờ đợi anh ta trở về thi đấu 2 trận trong tháng 11 cũng không mang nhiều ý nghĩa”.

Thực tế, Alexander Đặng đang sa sút nghiêm trọng kể từ khi HLV Park Hang Seo sang Na Uy sang xem giò. Kể từ thời điểm ấy, tiền đạo sinh năm 1990 đã thi đấu nốt cho Nest-Sotra cho tới tháng 8 và ghi được 2 bàn.

Sau đó, anh chuyển sang khoác áo CLB mới là Jerv. Tại đây, Alexander Đặng không được sử dụng nhiều. Sau 11 trận ra sân, anh có được 3 bàn. Tuy nhiên, trong 9 trận gần nhất, tiền đạo gốc Việt Nam chưa ghi thêm được bàn nào. Anh cũng không phải là chân sút chủ lực của CLB khi Håbestad đã có 6 bàn.

H.Long