1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo bớt âu lo khi Trọng Hoàng, Đình Trọng tái xuất

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo sẽ có sự trở lại rất quan trọng của Trọng Hoàng, Đình Trọng trong trận đối đầu với đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày mai (23h45 ngày 11/6).

Ở trận đấu với Indonesia, do án treo giò mà trung vệ Đình Trọng và hậu vệ cánh phải Trọng Hoàng phải vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, ở trận Malaysia, cả hai cầu thủ này đủ điều kiện trở lại đội hình và có thể ra sân thi đấu tối 11/6.

HLV Park Hang Seo bớt âu lo khi Trọng Hoàng, Đình Trọng tái xuất - 1

Trọng Hoàng sẽ là phương án tốt cho HLV Park Hang Seo bên hành lang cánh phải.

Cả Trọng Hoàng và Đình Trọng đều tham gia nhóm tập chiến thuật trong buổi tập tối ngày 9/6 trên sân của CLB Shabab Al Ahli. Ở trận đấu với Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Quang Hải khi anh lãnh đủ 2 thẻ vàng phải vắng mặt. Tiền vệ Tuấn Anh cũng ít có khả năng ra sân khi dính chấn thương từ pha vào bóng thô bạo của cầu thủ Indonesia hôm 7/6.

HLV Park Hang Seo bớt âu lo khi Trọng Hoàng, Đình Trọng tái xuất - 2

Đình Trọng là phương án dự bị cho bộ ba trung vệ Tiến Dũng - Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải.

Trọng Hoàng và Đình Trọng nhiều khả năng sẽ thay thế Quang Hải và Tuấn Anh, là sự bổ sung kịp thời trước thềm trận đấu quan trọng với Malaysia. Trọng Hoàng ra sân sẽ giúp thầy Park có thêm phương án tốt ở hành lang cánh phải, còn Đình Trọng sẽ là phương án dự bị cho bộ ba trung vệ Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải - Đỗ Duy Mạnh.

Trận đấu với Malaysia rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong mục tiêu giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022. Dù "Rồng vàng" đang giữ ngôi đầu với 14 điểm trong tay, tuy nhiên chủ nhà UAE đang bám rất sát và sẵn sàng lật đổ ngôi đầu nếu thầy trò HLV Park Hang Seo chẳng may sẩy chân.

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Malaysia, để trong trường hợp nếu để thua UAE ở lượt đấu cuối thì chúng ta vẫn có hi vọng đi tiếp khi nằm trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

HLV Park Hang Seo bớt âu lo khi Trọng Hoàng, Đình Trọng tái xuất - 3