1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Đội tuyển Việt Nam thua quá đáng tiếc”

(Dân trí) - Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) hoàn toàn có thể giành 1 điểm trong trận đấu này, nhưng tấm thẻ đỏ của Minh Châu, những sự thay người bất đắc dĩ, đã khiến thầy trò HLV Miura phải nhận trận thua đáng tiếc.

“Tôi đánh giá trận này HLV Mỉua đã có một chiến thuật hợp lý trong hiệp 1. Việc ĐTVN thất bại trước Malaysia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 đã giúp HLV người Nhật Bản rút ra nhiều bài học.

ĐTVN vẫn nhập cuộc tự tin, chơi đôi công ngay từ đầu để thể hiện cho đối thủ rằng chúng ta không hề e ngại và không bị áp lực trên sân vận động đầy ắp khán giả. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 15 phút, ĐTVN đã phải thay đổi lối chơi, từ đôi công sang phòng ngự phản công. Đây là lối chơi vô cùng hợp lý bởi như chúng ta đã thấy các cầu thủ Thái Lan chơi rất hay, tạo ra áp lực vô cùng lớn. Đội nhà gây sức ép liên tiếp và đã có nhiều cơ hội nguy hiểm. Nếu các chân sút Thái Lan dứt điểm tốt hơn, ĐTVN có lẽ đã bị thủng lưới trong hiệp 1.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, ĐTVN đã có thể giành một trận hòa - Ảnh: Gia Hưng

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, ĐTVN đã có thể giành một trận hòa - Ảnh: Gia Hưng

Tôi đánh giá cao khả năng cầm quân của HLV Miura. HLV người Nhật Bản đưa ra lối chơi buộc Thái Lan phải chơi nôn nóng, phải tấn công để ghi bàn thắng. ĐTVN rất cần cái đầu chiến thuật của HLV Miura để có thế trận hợp lý với người Thái”, HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá.

Theo cựu HLV đội Hoà Phát Hà Nội, dù ĐTVN không để thủng lưới trong 45 phút đầu tiên, nhưng nếu không cải thiện được khâu phòng ngự, sẽ khó có thể bảo vệ được mành lưới.

“Điểm sáng trong hiệp 1 là sự xuất sắc của thủ môn Vĩnh Lợi. Đây là thủ môn có kinh nghiệm, ra vào khá hợp lý, đã giúp ĐTVN không bị thủng lưới. Tuy nhiên, hàng hậu vệ ĐTVN đã thường xuyên mắc lỗi, đặc biệt là hai bên cánh. Đội tuyển Thái Lan liên tiếp khoét sâu từ 2 vị trí này”, HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích.

Sau 45 phút đầu tiên bị chơi ép sân, ĐTVN tiếp tục chịu nhiều sức ép trong hiệp 2. Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, lối chơi phòng ngự phản công của ĐTVN ở hiệp đấu này có nét hơn, bằng chứng là Công Vinh có 2 cơ hội nguy hiểm khi một mình một bóng đối mặt với thủ môn Thái Lan. Trong tình huống này, nếu sức rướn của Công Vinh tốt hơn, có lẽ ĐTVN đã có bàn thắng.

Công Vinh đã chơi rất nỗ lực ở trận đấu này - Ảnh: Gia Hưng

Công Vinh đã chơi rất nỗ lực ở trận đấu này - Ảnh: Gia Hưng

Điều đáng tiếc với ĐTVN chính là 2 chấn thương của Đinh Tiến Thành và Hải Anh buộc HLV Miura phải có những sự thay đổi người bất đắc dĩ. Tuy nhiên, cả hai người vào thay là Mai Tiến Thành và Hồng Quân đều đã chơi tốt, hoà nhập rất nhanh với lối chơi của ĐTVN.

“Dù ĐTVN không tạo ra một lối chơi đẹp mắt, nhưng chúng ta đã cho thấuy một tập thể gắn kết. Hàng thủ chơi chắc chắn, quyết liệt hơn, trong khi hàng tiền vệ tranh chấp 50-50 đều ngang ngửa với đối thủ, có những pha cướp bóng, phản công gây bất ngờ. Tiếc là chúng ta không có nhiều cầu thủ tham gia những đợt phản công ấy, nên không ghi được bàn thắng”, HLV Thành Vinh nói.

“Việc ĐTVN chơi phòng ngự phản công rất hay khiến Thái Lan phải đề cao cảnh giác. Thậm chí đội chủ nhà thường xuyên có những pha phạm lỗi để ngăn cản cơ hội của đối phương. Tôi cho rằng trận đấu hôm nay ĐTVN thua đối thủ về cơ hội, nhưng không hề thua về thế trận”, HLV Thành Vinh nói.

Phút 71, Minh Châu nhận thẻ đỏ rời sân và điều này đã gây ra vô vàn khó khăn với ĐTVN. Thái Lan gần như dồn toàn bộ đội hình để tấn công và cuối cùng điều gì đến cũng đã đến. Pokklaw A Nan bình tĩnh lừa qua một cầu thủ ĐTVN rồi tung cú sút xa ở khoảng cách 24 mét vào góc dưới tay trái khung thành. Thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã không thể cản phá.

“Đáng tiếc là ĐTVN lại phải thua trong một kịch bản không thể lường trước như thế. Chúng ta mất người, lại bị nhận thẻ đỏ, nên không thể giành 1 điểm. Tôi nghĩ rằng người hâm mộ xem trận đấu này sẽ buồn vì kết quả, nhưng không thất vọng”, HLV Thành Vinh chốt lại.

Bằng Tường