1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura vẫn đau đầu với lỗi cá nhân ở các đội tuyển

(Dân trí) - Không có gì đáng để chê trách đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, từ kết quả cho đến lối chơi, trừ những lỗi cá nhân rất nặng của một vài cầu thủ.

Sợ nhất lỗi cá nhân

Về mặt kết quả, hòa 0-0 với U23 Hàn Quốc có thể nói là thành công. Về mặt lối chơi, phải công bằng mà nói hiếm có ở đời HLV nào, các đội tuyển Việt Nam lại đá phòng ngự khu vực hay như dưới thời HLV Miura.

Trước U23 Nhật Bản ở vòng loại U23 châu Á cách nay không lâu, chúng ta không cho người Nhật nhiều cơ hội, đối phương chỉ ghi 2 bàn thắng ở cuối mỗi hiệp, thời điểm mà cầu thủ Việt Nam không tập trung tốt bằng cầu thủ Nhật (đấy là vấn đề thuộc về đẳng cấp). Trước U23 Hản Quốc mới đây, đội tuyển U23 Việt Nam cũng giữ cự ly đội hình rất tốt.

Khi cầu thủ Hàn Quốc có bóng, luôn có cầu thủ Việt Nam sẵn sàng tranh chấp, rồi luôn có cầu thủ khác sẵn sàng ở vị trí thích hợp để bọc lót cho người sẽ trực tiếp tranh chấp với cầu thủ đối phương, phòng khi người này bị vượt qua. Đây là cách giữ cự ly đội hình hợp lý mà nhiều chuyên gia trong nước từng đề cập, để người này có thể hỗ trợ cho người kia, nhưng không có nhiều HLV làm được.

Cũng không có gì để bàn về hàng tấn công, vì đối phương mạnh quá, thì quả là không dễ để có thể đá sắc sảo hơn.

HLV Miura thỉnh thoảng vẫn nuốt trái đắng từ các sai lầm cá nhân của học trò (ảnh: Gia Hưng)
HLV Miura thỉnh thoảng vẫn "nuốt trái đắng" từ các sai lầm cá nhân của học trò (ảnh: Gia Hưng)

Có thể có người chê Mạc Hồng Quân, vì đúng là cầu thủ đang khoác áo Than Quảng Ninh bỏ lỡ một số cơ hội. Nhưng về mặt chiến thuật, trước tiên, Mạc Hồng Quân làm được cái điều mà HLV Miura yêu cầu, đó là “đè” hàng hậu vệ của U23 Hàn Quốc, không để cho hàng thủ của người xứ Hàn dâng cao, hỗ trợ cho tuyến trên (đồng nghĩa với việc đã giảm tải cho hàng thủ của đội tuyển U23 Việt Nam).

HLV Miura đã thay đổi đáng kể thể lực (có thể đá ngang sức, đua tốc độ với Hàn Quốc) và tư duy chơi bóng của cầu thủ Việt Nam. Nhưng có một điều ông vẫn đang bó tay, đó là lỗi cá nhân của các cầu thủ.

Ví như sai lầm của HLV Văn Tiến là lỗi mà HLV Miura rất khó sửa. Ngặt nỗi, trong hơn 1 năm qua, những lỗi cá nhân như dạng lỗi của thủ môn Văn Tiến không hiếm ở các đội tuyển.

Vấn đề thuộc về trình độ

Trong một thế trận mà cả hệ thống phòng ngự đã làm rất tốt, những sai lầm như của thủ môn Văn Tiến có thể khiến cho mọi nỗ lực của đội bóng đổ sông đổ biển.

Thật lạ là cầu thủ Việt Nam dễ mắc lỗi cá nhân ngay cả khi không gặp áp lực nào đáng kể. Như việc thủ môn Văn Tiến bước ra khỏi khu vực 16m50 để bắt bóng rồi bị thổi phạt, hay anh xuất tướng nhận bóng bằng chân, trong lúc trước mặt còn có đến 3 hậu vệ đều là những sai lầm xuất phát từ trình độ.

Tư tưởng nghiệp dư, cách chơi bóng nghiệp dư, dễ dãi với chính mình chính là nguyên nhân dẫn đến những sai lầm ấy. Các cầu thủ đôi khi không ý thức được mình phải tự làm gì trong những tình huống như thế. Thói quen của họ nằm ở chỗ họ thích làm phức tạp vấn đề ở những pha bóng chỉ cần xử lý đơn giản.

Mà không chỉ có Văn Tiến, ở AFF Cup 2014, những sai lầm liên tiếp của Nguyên Mạnh từng làm lại đội tuyển Việt Nam (mắc lỗi nặng trong trận hòa Indonesia 2-2 ở vòng bảng và trận thua 1-4 trước Malaysia ở bán kết lượt về).

Hay như cách đi bóng cúi gầm mặt xuống đất của Công Phượng cũng là lỗi cá nhân rất khó sửa. Hiếm có ngôi sao nào trên thế giới có lối đi bóng mà mắt nhìn thẳng xuống đất như Công Phượng. Vì đầu cúi gầm nên Công Phượng rất khó phát hiện ra đồng đội để phối hợp, cũng khó phát hiện đối thủ, nếu họ bất thần xông tới. Thành ra Công Phượng mới hay để mất bóng trong thời gian gần đây, khi anh chuyển từ các giải đấu trẻ sang sân chơi đỉnh cao.

Ở HA Gia Lai, Công Phượng có thể vừa đi bóng vừa nhìn xuống đất mà vẫn biết đồng đội đứng đâu để bật tường, vì cơ bản nhóm cầu thủ của Gỗ đã đá bóng với nhau từ nhỏ, có nhìn thấy nhau hay không cũng không quan trọng. Còn ở cấp độ đội tuyển, Công Phượng không có những đồng đội quen thuộc, nên hoặc là anh phải sửa, hoặc là anh tiếp tục để mất bóng lãng xẹt như vừa nêu.

Đấy đều là những dạng lỗi cá nhân mà HLV Miura phải bó tay, rồi trông chờ vào sự chuyên nghiệp hơn, khả năng nắm bắt tình huống tốt hơn của các học trò.

Trọng Vũ