1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura sẽ đôn bao nhiêu cầu thủ U23 lên đội tuyển quốc gia?

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam hiện có 19 cầu thủ, trong khi danh sách tối đa để tham gia 1 trận thuộc vòng loại World Cup là 22 cầu thủ. Vì thế HLV Miura sẽ bổ sung tối thiểu 3 cầu thủ, thậm chí nhiều hơn, tùy vào tình hình chấn thương của đội tuyển quốc gia.

Ban đầu, khi HLV Miura công bố danh sách 18 cầu thủ tập trung cho đội tuyển quốc gia (về sau bổ sung thêm Mai Tiến Thành là 19), giới chuyên môn và người hâm mộ đã có thể đoán vị HLV trưởng của đội tuyển sẽ bổ sung thêm vài gương mặt nữa từ đội U23 Việt Nam, để đủ quân số cho đội tuyển quốc gia, tham dự trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, với Thái Lan.

Thực tế, trong thời gian qua, vị HLV người Nhật dành khá nhiều thời gian và khá nhiều chỗ ở đội tuyển quốc gia, cho một vài cầu thủ từ đội U23 Việt Nam mà ông ưng ý.

HLV Miura sẽ đôn bao nhiêu cầu thủ U23 lên đội tuyển quốc gia?
Sẽ có một số gương mặt của đội tuyển U23 Việt Nam được bổ sung cho đội tuyển quốc gia, tại vòng loại World Cup (ảnh: Gia Hưng)

Số này đáng chú ý có Công Phượng, Tuấn Tài, Huy Toàn, Ngọc Hải, Hồng Quân. Trong đó, Huy Toàn, Ngọc Hải, Hồng Quân thậm chí đã có chỗ ở đội tuyển Việt Nam từ AFF Cup 2014. Riêng Ngọc Hải và Huy Toàn còn là những cầu thủ quan trọng trong hành trình tiến vào bán kết của đội tuyển Việt Nam.

Với 19 cầu thủ hiện tại ở đội tuyển quốc gia, HLV Miura ít nhất sẽ bổ sung thêm 3 người, để đủ số 22 cầu thủ đến Thái Lan (theo quy định của BTC), dự trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 với đội bóng đất Chùa Vàng vào ngày 24/5 tới đây. Thậm chí, con số này có thể nhiều hơn, nếu một số gương mặt ở đội tuyển quốc gia không kịp bình phục chấn thương.

Trên hàng tiền đạo, Công Phượng có lẽ sẽ được tạo điều kiện, khi những ngày qua thông tin Công Phượng có thể đá cặp với đàn anh Công Vinh ở đội tuyển xuất hiện với tần suất dày đặc. Còn ở hàng hậu vệ, Ngọc Hải sẽ là sự bổ sung cần thiết, vì Ngọc Hải có thể đá được cả 2 vai trung vệ và hậu vệ phải, trong trường hợp một số hậu vệ của HLV Miura ở đội tuyển như Michal Nguyễn hay Xuân Thành không kịp đạt đến tình trạng thể lực tốt nhất.

Ở hàng tiền vệ, Huy Toàn tiếp tục là một sự lựa chọn hay bên phía cánh trái, khi Thành Lương đã chấn thương và Quang Hải mới trở lại đội tuyển.

Tương tự như thế, cơ hội vẫn còn cho những người khác như Hồng Quân, Hữu Dũng, Tuấn Tài một khi danh sách cuối cùng vẫn chưa được chốt lại. Cơ hội thể hiện sẽ có ngay trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên vào tối 17/5 tới đây.

Sau trận đấu đó, có thể những cái tên từ đội tuyển U23 Việt Nam được bổ sung cho đội tuyển quốc gia sang Thái Lan cũng sẽ rõ ràng hơn.

Thiện Nhân