1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Miura: “Người Việt Nam không thích lối chơi thể lực và bóng dài”

(Dân trí) - Tiếp tục là những chia sẻ với báo chí Nhật Bản, HLV Miura đã có những cảm nhận của mình về sự hâm mộ của CĐV Việt Nam với đội tuyển. HLV Miura thừa nhận bóng đá Việt Nam có những CĐV tuyệt vời nhất thế giới, nhưng lại không mấy quan tâm tới giải đấu số 1 quốc nội là V-League.

Mới làm việc ở Việt Nam được hơn 1 năm nhưng HLV Miura đã tìm hiểu rất kỹ về nhiều vấn đề bóng đá dải đất hình chữ S. Sau khi có những chia sẻ với giới truyền thông Việt về những mặt hạn chế trong cách chơi bóng tại Việt Nam, HLV Miura đã thể hiện sự ấn tượng của mình với các CĐV cuồng nhiệt nơi mà mình đang làm việc.

 

HLV Miura liên tục chia sẻ với báo giới Nhật về bóng đá Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng
HLV Miura liên tục chia sẻ với báo giới Nhật về bóng đá Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

 

“Ở Nhật Bản, World Cup hay Halloween, những diễn biến ở khu Shibuya sẽ được thời sự quan tâm và không khí náo nhiệt chỉ có 1 góc ở Shibuya. Ở Việt Nam thì khác, các CĐV luôn quan tâm khi đội tuyển của mình thi đấu ở những giải đấu lớn. Ở những giải này, CĐV cả nước ăn mừng sau mỗi chiến thắng của đội tuyển. Họ thích đổ ra đường ăn mừng, chủ yếu là bằng xe máy”, HLV Miura chia sẻ về cảm nhận của mình về độ cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam.

HLV Miura cũng nhắc lại kỷ niệm rất đẹp của các CĐV Việt Nam khi ĐTVN giành chức vô địch AFF Cup năm 2008. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, ĐTVN và U23 Việt Nam không giành được thành tích như mong đợi ở sân chơi khu vực, nên người hâm mộ cũng ít có dịp được thể hiện cảm xúc của mình.

“Ở Đông Nam Á, có 2 giải đấu lớn còn quan trọng là vòng loại World Cup và các kỳ đại hội thể thao khu vực. ĐTQG tham dự AFF Cup, còn đội U23 sẽ tham dự giải đấu được coi là Olympic của Đông Nam Á là SEA Games.

Riêng AFF Cup được tổ chức 2 năm 1 lần, trong thời gian đó, SEA Games cũng được tổ chức xen kẽ. Nghĩa là năm nào cũng có 1 giải lớn được tổ chức, bóng đá luôn được người hâm mộ quan tâm chú ý”, HLV Miura nói.

Hâm mộ cuồng nhiệt ĐTQG và U23, nhưng giải đấu V-League lại không được người hâm mộ Việt Nam quan tâm. HLV Miura đã đưa ra một thống kê: “Thái Premier League (VĐQG Thái Lan) trung bình các trận thường có khoảng từ 12.000 đến 15.000 khán giả. Họ đầu tư khá mạnh và cũng là nước đầu tư mạnh nhất ở Đông Nam Á.

Ở Malaysia và Indonesia, nếu là trận đấu giữa các CLB lớn thì sân vận động có thể có tới 40.000 đến 50.000 khán giả. Ở Việt Nam, trung bình lượng khán giả chỉ khoảng từ 5.000 đến 6.000 người. Chỉ một vài sân có số khán giả đông như ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An”.

HLV Miura cũng cho biết người hâm mộ Việt Nam và cả giới truyền thông không thích lối chơi thể lực và bóng dài. Chính vì thế, kết quả các trận đấu thường được quyết định bởi kỹ thuật, khống chế bóng. Tuy nhiên, việc các cầu thủ Việt Nam không có độ bền, sẽ rất khó khăn khi gặp các đối thủ mạnh.

T.L