1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura có đúng khi gọi Công Phượng lên tuyển?

(Dân trí) - Công Phượng bị chấn thương ở 2 vòng đấu gần đây tại V-League (không trận nào đá đủ 90 phút), nhưng bất chấp chấn thương và phong độ kém, Phượng vẫn được gọi, khiến việc Phượng xuất hiện ở tuyển vào lúc này chẳng khác nào là gánh nặng cho cả 2 phía.

Vấn đề là Công Phượng hiện không khỏe, cầu thủ của HA Gia Lai thậm chí còn không đủ sức đá 90 phút/trận, ở 2 trận đấu gần đây nhất tại V-League. Rồi vấn đề còn nằm ở chỗ cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam đang có dấu hiệu quả tải sau gần 2 năm trời, từ lúc nổi lên ở giải U19 Đông Nam Á 2013, phải thi đấu liên tục từ các giải trẻ cho đến sân chơi đỉnh cao, từ cấp CLB cho đến cấp đội tuyển.

Một cầu thủ hiện đang ở vào tình trạng quá tải, lại không khỏe thì phong độ kém là đương nhiên. Những nhà chuyên môn có liên quan đến cái tên Công Phượng có lẽ không phải không biết chuyện này, nhưng Phượng cứ phải lên tuyển, để giờ lên đến nơi rồi lại đứng trước nguy cơ không thể ra sân.

 

congphuong-26-7-15-daff4
Công Phượng bị chấn thương nhiều ngày nay nhưng vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ

Thế có phải là phí không? – Và cái chỗ của Công Phượng hiện lẽ ra nên dành cho người khác xứng đáng hơn, có phong độ tốt hơn, hoặc đơn giản là khỏe hơn và sẵn sàng hơn.

Ở V-League lúc này không phải không có chân sút khác hiện tốt hơn Công Phượng về mặt chuyên môn, xứng đáng hơn Công Phượng để nhận chỗ ở đội tuyển vào lúc này, cụ thể là 2 chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Lê Văn Thắng và Hoàng Đình Tùng, nhưng ngặt nỗi người ta lại thích dành chỗ ở đội tuyển cho một cầu thủ đang chấn thương và nhiều khả năng lên tuyển chỉ để ngồi… ngó người khác đá.

Người ta đang khai thác hình ảnh của Công Phượng một cách quá mức. Trong khi người lớn vẫn chưa giải thích ổn thỏa nghi vấn của dư luận về chuyện Công Phượng từng bị buộc phải ở lại sân Cẩm Phả để đá trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar trước SEA Games, thay vì đi Thái Lan đá vòng loại World Cup, thì bây giờ lại xuất hiện thêm chuyện Công Phượng buộc phải lên tuyển dù đang chấn thương, đang quá tải và đang có phong độ quá kém.

Người lớn cứ chăm chăm vào mấy tên để giải quyết khâu bán vé mà quên mất yếu tố chuyên môn, quên mất nguyên lý cơ bản trong bất cứ lĩnh vực nào đều nằm ở chỗ nếu không khỏe thì cần phải được nghỉ ngơi, quá tải thì cần được giảm tải, thay vì bị khai thác tiếp!

Tội cho Công Phượng khi anh không được phát triển một cách bình thường, bởi người ta cứ khai thác cầu thủ này quá mức. Tội cho Công Phượng ở chỗ anh không được khỏe từ nhiều tuần nay nhưng cứ phải làm nhiệm vụ!

Trọng Vũ

 

logobanthethao-62196
logobanthethao-62196