HLV Mano Polking: Tôi nhớ TPHCM, cảm ơn người hâm mộ Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Nhà tân vô địch AFF Cup 2022, HLV Mano Polking của đội tuyển Thái Lan bất ngờ bày tỏ rằng ông nhớ TPHCM, đồng thời dành lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam vì luôn dành tình cảm cho ông.

HLV Mano Polking được cầu thủ Thái Lan té nước chúc mừng sau trận chung kết

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí ngay sau cuộc họp báo của trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, diễn ra đêm qua (16/1) tại sân Thammasat (Pathum Thani - Thái Lan), HLV Mano Polking chia sẻ: "Tôi nhớ TPHCM, rất nhớ thành phố của các bạn. TPHCM luôn ở trong trái tim tôi".

"Tôi cũng muốn dành lời cảm ơn đến các bạn, những người yêu bóng đá Việt Nam, những người luôn ủng hộ tôi thời gian qua", HLV Mano Polking nói.

HLV Mano Polking: Tôi nhớ TPHCM, cảm ơn người hâm mộ Việt Nam - 1

HLV Mano Polking chia sẻ với đồng nghiệp Park Hang Seo sau trận chung kết (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngay trước khi trở về Thái Lan dẫn dắt đội bóng xứ sở Chùa Vàng, HLV Mano Polking là HLV của CLB bóng đá TPHCM.

Vị HLV mang 2 quốc tịch Đức và Brazil đến Việt Nam cuối năm 2020, dẫn dắt CLB TPHCM tại V-League 2021. Do giải bị hủy giữa chừng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên ông Polking phải kết thúc sớm hợp đồng, rồi quay lại Thái Lan, làm HLV đội bóng đất Chùa Vàng.

Khoảng thời gian đầu HLV Mano Polking nắm CLB TPHCM, đội bóng thành phố thi đấu có phần trục trặc, do các ngoại binh của đội này quá kém. Tuy nhiên, sau đó đội chơi tốt dần lên, từ thời điểm ông Polking hiểu rõ hơn về đội này cũng như hiểu rõ hơn về bóng đá Việt Nam.

Giai đoạn đầu ông Polking dẫn dắt đội tuyển Thái Lan cũng không suôn sẻ. Nhờ sự ủng hộ tuyệt đối của trưởng đoàn Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madame Pang), ông Polking tập hợp được những cầu thủ tốt nhất của bóng đá xứ Chùa Vàng vào đội tuyển, rồi 2 lần vô địch AFF Cup 2020 và 2022.

HLV Mano Polking: Tôi nhớ TPHCM, cảm ơn người hâm mộ Việt Nam - 2

HLV Mano Polking bất ngờ cho biết ông nhớ TPHCM (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong giai đoạn đầu, hợp đồng giữa HLV Polking và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chỉ ở dạng ngắn hạn. Tuy nhiên, có thể sau AFF Cup 2022, với ngôi vô địch giải đấu, FAT sẽ một lần nữa bàn thảo lại hợp đồng mới với vị HLV mang 2 quốc tịch Đức và Brazil này.

Mục tiêu kế tiếp của HLV Mano Polking là hướng đến đấu trường châu Á. Ông nói: "Sau khi vô địch AFF Cup, trước mắt chúng tôi là giải vô địch châu Á Asian Cup. Thái Lan muốn đạt thành tích tốt ở châu Á chứ không chỉ ở Đông Nam Á. Chúng tôi muốn cạnh tranh với các đối thủ mạnh tại châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc".

Ngoài năng lực chuyên môn đã được kiểm chứng với 2 ngôi vô địch AFF Cup, HLV Mano Polking được đánh giá rất hiểu bóng đá Đông Nam Á, nhờ nhiều năm làm việc tại Thái Lan, cùng khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam. Ngoài ra, ông Polking còn được cho là người giàu tình cảm.

Khi còn dẫn dắt CLB TPHCM, HLV Mano Polking từng lên tiếng bảo vệ cậu học trò Hoàng Thịnh. Ông đã xin lỗi thay cầu thủ này sau sự cố đá gãy chân Đỗ Hùng Dũng tại V-League qua phát biểu: "Tôi xin lỗi và không có ý bào chữa cho pha vào bóng của Hoàng Thịnh, nhưng riêng tối nay (đêm xảy ra sự cố) có lẽ cậu ấy cần được yên tĩnh để bình tâm nhìn lại hành động của mình. Mọi người hãy cho cậu ấy thời gian và cho cậu ấy được yên lặng trong buổi tối nay".

Tại AFF Cup 2022, HLV Mano Polking cũng là HLV hiếm hoi không chê mặt sân Mỹ Đình, khi đến làm khách trước đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi.