1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mai Đức Chung: "Tuyển nữ Việt Nam không thua Mỹ, Hà Lan về ý chí"

Kim Anh

(Dân trí) - Trong lần đầu tham dự World Cup, bóng đá nữ Việt Nam sẽ nhận được sự đầu tư đặc biệt. HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam không bao giờ thua các đối thủ về ý chí chiến đấu.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng E cùng với đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và một đội giành chiến thắng trong trận chung kết play-off nhóm A. Ông đánh giá thế nào về bảng đấu này của đội tuyển nữ Việt Nam?

- Đội tuyển nữ Việt Nam bốc thăm vào bảng đấu rất tốt. Tốt ở chỗ chúng ta không thể trả tiền để mời đội tuyển nữ Mỹ, Hà Lan sang Việt Nam đấu, bởi họ là những đội bóng hàng đầu thế giới. Thế nhưng tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam lại được dịp thi đấu với đội tuyển Mỹ, Hà Lan khiến chúng tôi rất vui mừng, hạnh phúc. 

HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam không thua Mỹ, Hà Lan về ý chí - 1

Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31 đầy thuyết phục (Ảnh: Mạnh Quân).

Được thi đấu với những đội bóng mạnh như vậy, cầu thủ sẽ ngày càng tiến bộ. Các chị sẽ làm gương cho các em, các cầu thủ trẻ thấy các chị đá ở World Cup sẽ khiến họ tích cực tập luyện, giúp bóng đá nữ Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt hơn.

Việc gặp các đối thủ mạnh như vậy có khiến các cầu thủ nữ Việt Nam đánh mất sự tự tin không, thưa ông?

- Trên bản đồ bóng đá nữ thế giới hiện nay đã có tên Việt Nam và vừa qua trong các cuộc họp cùng FIFA và tất cả các đội, Tổng thư ký FIFA cũng đã giới thiệu đội tuyển nữ Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Tôi rất tự hào và phấn khởi, mong rằng niềm tự hào này sẽ lan tỏa tới tất cả vận động viên. Chúng ta có thể thua về tầm vóc, thể lực nhưng không thể thua về ý chí tinh thần.

Từ nay tới World Cup nữ 2023 còn khoảng gần một năm, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được chuẩn bị lực lượng thế nào, thưa ông?

- Số cầu thủ được đăng ký tại giải đấu này là không nhiều nếu so với mật độ thi đấu, đặc biệt là đối với đội bóng còn hạn chế về mặt thể hình như đội tuyển nữ Việt Nam.

Tại đấu trường này, các đội tuyển đều rất mạnh, vì thế chúng ta cần có nhiều cầu thủ để thay nhau, đảm bảo thể lực và các yếu tố chuyên môn phù hợp với mật độ thi đấu. Thời gian sắp tới, ban huấn luyện sẽ lựa chọn nhiều gương mặt mới có khả năng chuyên môn tốt lên đội tuyển.

HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam không thua Mỹ, Hà Lan về ý chí - 2

HLV Mai Đức Chung tự tin về thực lực đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Về điều kiện thi đấu, sinh hoạt, tập luyện ở World Cup 2023, được biết ông và đoàn cán bộ của VFF đã đi tiền trạm. Ông có thể cho biết đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được "chăm sóc" như nào ở World Cup năm tới?

- Chúng tôi được đi khảo sát tất cả các nơi mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại VCK FIFA World Cup nữ 2023 và tôi cảm thấy rất ngỡ ngàng. Trước đây, đội tuyển nữ Việt Nam đa phần thi đấu trong châu lục, điều kiện chưa thể được như tại đấu trường thế giới.

Sự chuẩn bị của FIFA và Ban tổ chức rất chu đáo, cẩn thận. Về điều kiện sân tập và thi đấu rất tuyệt vời. Từ phía ngoài quan sát, chúng tôi đã có thiện cảm rất tốt.

Đến khi vào bên trong, từ phòng thay đồ, phòng y tế, khu vực khởi động đều đầy đủ trang thiết bị, hậu cần như đá chườm cho vận động viên sau khi thi đấu. Mặt sân đẹp, đủ tiêu chuẩn. Sân tập luyện cũng có chất lượng tốt, phù hợp ngay cả khi gặp trời mưa. Các khách sạn đều từ 3,4 sao trở lên. Phòng ăn, phòng tập luyện và trị liệu cho bác sĩ rất đầy đủ.

Tuy nhiên chúng ta sẽ gặp một số khó khăn về thời tiết, đồ ăn và chênh lệch múi giờ khi thi đấu tại New Zealand vào tháng 7/2023?

- Thời điểm thi đấu là tháng 7, mùa đông tại New Zealand không chỉ lạnh mà còn có gió lớn. Đây sẽ là khó khăn lớn cho cầu thủ khi chúng ta đến từ vùng nhiệt đới. Chúng ta cần tập luyện và có đủ trang thiết bị giữ ấm cho cầu thủ trước khi tập luyện và thi đấu.

Tôi cũng có chút băn khoăn, liệu cầu thủ có hợp với khẩu vị ăn tại đây không. Nếu chỉ ăn mì tôm thì không thể có sức thi đấu. Chúng ta cần bổ sung các thức ăn tại đây để tăng cường sức mạnh thể lực. Tôi hi vọng các cầu thủ đã từng thi đấu tại nhiều quốc gia, khu vực sẽ dần thích nghi với thức ăn tại đây để đủ sức thi đấu.

HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam không thua Mỹ, Hà Lan về ý chí - 3

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu cao ở World Cup 2022 (Ảnh: Mạnh Quân).

Với các bữa ăn chính, bác sĩ của đội sẽ kết hợp với đầu bếp tại đây để chuẩn bị thức ăn châu Á phù hợp với cầu thủ. Bác sĩ của đội sẽ hiểu cầu thủ của chúng ta hơn, các đầu bếp tại đây có thể họ sẽ chưa quen với việc nấu những khẩu phần của đội. Vì thế, những góp ý của bác sĩ để hỗ trợ phía ban tổ chức chuẩn bị những món ăn phù hợp sẽ là tốt nhất cho đội.

Trở lại với vấn đề chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam trước World Cup, ông sẽ làm gì để nâng chất lượng đội tuyển từ những gương mặt trẻ?

- Qua thời gian khảo sát tại New Zealand, tôi muốn gửi tới các cầu thủ rằng, các bạn hãy nỗ lực tập luyện, đặc biệt là các bạn trẻ. Thời gian sắp tới, Ban huấn luyện sẽ lựa chọn nhiều gương mặt mới có khả năng chuyên môn tốt lên đội tuyển.

Vì thế, hy vọng các bạn đang thi đấu cho các câu lạc bộ cũng sẽ nỗ lực thể hiện thật tốt. Đây là niềm vinh dự của đội tuyển quốc gia. Tôi xin nhắc lại, trên bản đồ bóng đá nữ thế giới hiện nay đã có tên Việt Nam.

Tôi rất tự hào và phấn khởi, mong rằng niềm tự hào này sẽ lan tỏa tới tất cả cầu thủ. Đây là dịp để chúng ta thể hiện. Chúng ta sẽ quyết tâm thi đấu để đạt được yêu cầu huấn luyện và kỳ vọng của các cấp lãnh đạo, bộ, ban, ngành và người hâm mộ bóng đá trên cả nước và quốc tế.

Trước World Cup 2023, đích thân Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã có cuộc gặp với các thành viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Ông đã nói gì với Thủ tướng New Zealand về sự tiếp đón của đội chủ nhà cũng như quyết tâm của các cô gái Việt Nam?

- Tôi nói rằng cơ sở vật chất tại New Zealand quá tuyệt vời, không có gì phải phàn nàn. Được đấu ở New Zealand chúng tôi cũng coi như đó là sân nhà của đội tuyển nữ Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!