1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mai Đức Chung thiếu bằng cấp dẫn dắt ở World Cup, VFF nói gì?

An An

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quy định các HLV trưởng phải có bằng Pro ở vòng chung kết World Cup 2023. HLV Mai Đức Chung không đáp ứng điều kiện này vì ông đang chỉ có bằng A của AFC.

Theo quy định của FIFA, tất cả HLV trưởng các đội bóng tham dự World Cup bóng đá nữ 2023 phải có bằng Pro mới đủ điều kiện cầm quân.

Hiện tại HLV Mai Đức Chung chưa có bằng cấp này, vì thế có nguy cơ không thể dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tại đấu trường lớn nhất thế giới vào năm sau.

Sau khi cùng đội tuyển nữ giành vé World Cup lịch sử, ông Chung "xe ca" thổ lộ rằng mình sẽ dẫn dắt nốt ở SEA Games 31 và AFF Cup 2022, sau đó rút lui để nhường ghế cho một HLV khác, tốt nhất là HLV ngoại.

HLV Mai Đức Chung thiếu bằng cấp dẫn dắt ở World Cup, VFF nói gì? - 1
HLV Mai Đức Chung chưa có bằng Pro của FIFA.

Thực tế, ông Mai Đức Chung cũng biết rằng mình không đủ điều kiện để làm HLV trưởng ở World Cup 2023. Chiến lược gia 72 tuổi thực lòng vẫn muốn góp mặt ở chiến dịch này bởi đây là ước mơ của bất cứ nhà cầm quân nào.

Tuy nhiên, với quy định của FIFA, nếu muốn đồng hành cùng đội tuyển nữ ở World Cup, HLV Mai Đức Chung có thể làm cố vấn hoặc được VFF bổ nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Về vấn đề thiếu bằng cấp của HLV Mai Đức Chung, VFF xác nhận chiến lược gia này chỉ có bằng A. Việc học lấy bằng Pro mất rất nhiều thời gian và nhiều điều kiện khác. Hiện tại Việt Nam mới chỉ có khoảng 10 HLV là có bằng cấp độ cao nhất của FIFA.

HLV Mai Đức Chung thiếu bằng cấp dẫn dắt ở World Cup, VFF nói gì? - 2
HLV Mai Đức Chung vẫn có thể cầm quân ở World Cup 2023.

Được biết, một mặt VFF vẫn thuyết phục HLV Mai Đức Chung tiếp tục ở lại sau khi hết hợp đồng vào cuối năm 2022, mặt khác VFF đang chờ một quyết định linh hoạt từ FIFA trong việc áp dụng quy định bằng cấp với các HLV trưởng ở World Cup.

Một lãnh đạo VFF cho biết: "Ở Asian Cup vừa qua, AFC có quy định linh hoạt là nếu dẫn dắt ĐTQG 5 năm thì chỉ cần bằng A vẫn được làm việc. Vì vậy, HLV Mai Đức Chung vẫn đủ điều kiện".

Như vậy, nếu FIFA áp dụng quy định như ở vòng chung kết Asian Cup 2022 (cũng là vòng loại World Cup 2023), HLV Mai Đức Chung vẫn có thể cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự sân chơi bóng đá nữ lớn nhất thế giới vào năm sau.

Hiện tại, HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ đang nghỉ ngơi cùng gia đình. Đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến tập trung vào cuối tháng 3 để chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV ở SEA Games 31 trên sân nhà.