1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV lương cao nhất Đông Nam Á lại bị tố… thiếu chuyên nghiệp

(Dân trí) - HLV Luis Milla Aspas tiếp tục có hành xử nghiệp dư với LĐBĐ Indonesia, tới mức quan chức của bóng đá nước này tỏ ra vô cùng khó chịu.

Chỉ 3 ngày sau khi Asiad 2018 kết thúc, HLV Luis Milla Aspas đã trở về quê nhà Tây Ban Nha để nghỉ phép. Thế nhưng, sau đó, ông đã không trở về Indonesia đúng như thời hạn (thậm chí vượt quá nhiều ngày).


HLV Luis Milla Aspas lại bị tố hành xử thiếu chuyên nghiệp

HLV Luis Milla Aspas lại bị tố hành xử thiếu chuyên nghiệp

Thậm chí, nhiều nguồn tin cho hay, HLV trưởng Indonesia đã chủ động “bỏ trốn” sau khi bị chậm 3 tháng lương. Trong thời gian này, lãnh đạo của LĐBĐ Indonesia đã không tài nào liên lạc được với HLV người Tây Ban Nha.

Mãi tới khi họ đưa ra tối hậu thư sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với HLV Luis Milla Aspas nếu như ông không liên lạc. Cuối cùng, chiến lược gia này đã liên lạc qua email để thông báo tiếp tục gắn bó với đội bóng.

Thế nhưng, HLV Luis Milla Aspas tiếp tục cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của mình. Cụ thể, khi trở về Tây Ban Nha, ông vẫn chưa giải quyết xong những vấn đề liên quan tới các vấn đề về hành chính, thuế và một số điều khoản hợp đồng. Vì vậy, trong thời gian qua, hai bên đã liên lạc qua email.

Nhưng vấn đề hình thức liên lạc này đã gây ra khó khăn nhất định. Do đó, công việc chưa suôn sẻ theo ý muốn. Nó gây ra nhiều khó khăn cho hai bên, đặc biệt là phía Indonesia.

Nói về điều này, Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia, Ratu Tisha Destria cho biết: “HLV Luis Milla Aspas nên tỏ ra chuyên nghiệp, đúng như hợp đồng đã cam kết. Đáng ra, ông ấy cần trở lại Indonesia để giải quyết công việc”.

Nên nhớ, trong quá khứ, HLV Luis Milla Aspas từng làm việc ở cấp độ cao tại Tây Ban Nha cũng như châu Á. Đó là lý do ông nhận được mức lương cao nhất Đông Nam Á (160.000 USD/tháng) nhưng lại tỏ ra thiếu chuyên nghiệp như vậy.

Theo dự kiến, HLV người Tây Ban Nha sẽ trở lại tập trung cùng đội tuyển Indonesia vào ngày 9/10, 1 ngày sau khi LĐBĐ nước này công bố danh sách 50 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

H.Long